Tín dụng chính sách: “Mở lối” cho người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình tín dụng chính sách để giúp họ phát triển sản xuất kinh doanh, “mở lối” vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2021, sau khi thi hành xong án phạt 20 tháng tù về tội đánh bạc, ông Trần Anh Dũng (tổ 4, phường Đoàn Kết) trở về địa phương với mặc cảm lỗi lầm trong quá khứ. Mặc dù nhà ở ngay trung tâm chợ thị xã nhưng không có vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh, vợ chồng ông chủ yếu sống dựa vào quán nước nhỏ trước nhà. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, chính quyền và các đoàn thể của phường đã hỗ trợ thủ tục để gia đình ông vay 90 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ayun Pa để mở quán kinh doanh cà phê.

“Sự ủng hộ, động viên và giúp đỡ từ phía chính quyền địa phương đã giúp tôi có niềm tin hơn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực vươn lên, quyết tâm làm ăn để làm lại cuộc đời”-ông Dũng trải lòng.

tu-nguon-von-tin-dung-chinh-sach-uu-dai-da-giup-gia-dinh-ong-tran-anh-dung-to-4-phuong-doan-ket-nguoi-vua-chap-hanh-xong-an-phat-tu-mo-rong-dieu-kien-kinh-doanh-on-dinh-cuoc-song-khi-tai-hoa-nhap.jpg
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù, ông Trần Anh Dũng (tổ 4, phường Đoàn Kết) có điều kiện mở rộng kinh doanh, ổn định cuộc sống. Ảnh: M.P

Tương tự, trở về cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích, cuộc sống của anh Nguyễn Huy Hoàng (tổ 2, phường Cheo Reo) gặp rất nhiều khó khăn vì không có việc làm ổn định.

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, chính quyền địa phương, Công an phường đã trực tiếp xuống nhà gặp gỡ, động viên, đồng thời giới thiệu và hướng dẫn hồ sơ vay vốn làm ăn. Sau khi được giải ngân vốn vay 100 triệu đồng, anh Hoàng thuê 3 ha đất trồng mía. Thời gian rỗi, anh chạy xe tải để kiếm thêm thu nhập.

Thấy con trai tu chí làm ăn, bà Doãn Thị Hải Thủy vui mừng chia sẻ: “Nhờ chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất, giúp con tôi có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng và trở thành người sống có ích cho xã hội”.

Đại úy Ngô La Bảo-Cán bộ Công an phường Cheo Reo-thông tin: Hiện trên địa bàn phường có 3 trường hợp mãn hạn tù được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách để sản xuất kinh doanh.

Để giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống, Công an phường đã tiến hành rà soát, lập danh sách, đồng thời giới thiệu để phía ngân hàng có cơ sở hỗ trợ cho vay vốn.

“Sau khi được vay vốn, chúng tôi hướng dẫn các hộ vay sử dụng đúng mục đích. Nhờ đó, công tác quản lý được sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tìm hiểu nhu cầu của các đối tượng để có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay”-Đại úy Bảo nói.

phong-giao-dich-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-thi-xa-ayun-pa-tao-dieu-kien-ho-tro-nguoi-dan-tiep-can-nguon-von-vay-tin-dung-chinh-sach-de-dau-tu-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh.jpg
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ayun Pa tạo điều kiện hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: M.P

Theo kết quả rà soát, thị xã Ayun Pa có 79 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong đó, nhiều trường hợp gặp khó khăn vì không có việc làm, cùng với cảm giác tự ti vì quá khứ lầm lỗi.

Do vậy, việc tạo điều kiện giúp những người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để học nghề hoặc tự tạo việc làm là động lực để họ làm lại cuộc đời. Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho 12 trường hợp chấp hành xong án phạt tù đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ khi thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đơn vị đã tạo điều kiện cho 15 trường hợp vay vốn với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V, bà Phạm Thị Hoa-Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ayun Pa-khẳng định: Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong thời gian tới, ngoài nguồn vốn từ trung ương, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương ủy thác từ nguồn ngân sách để mở rộng cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù cũng như các chương trình tín dụng chính sách khác.

Có thể bạn quan tâm

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

(GLO)- Dự toán thu nội địa chiếm đến 94% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành mục tiêu này không chỉ đảm bảo chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tạo nguồn lực vững chắc cho những năm tiếp theo.

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

null