Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hoạt động các công ty nông lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-7, Đoàn công tác do ông Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Tham dự buổi làm việc có các ông Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 2 huyện Kbang, Kông Chro.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Đức Thụy

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12-3-2014 và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, đến nay, tỉnh Gia Lai đã cổ phần hóa 3 công ty nông nghiệp gồm Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Chè Biển Hồ và Công ty TNHH một thành viên Chè Bàu Cạn. Sau khi cổ phần hóa 3 công ty nông nghiệp đi vào hoạt động ổn định, các chỉ tiêu về tài chính, lao động, tình hình kinh doanh ngày càng phát triển. Còn 11 công ty lâm nghiệp sau khi sắp xếp mô hình, tổ chức quản trị, hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý rừng và đất rừng hiệu quả hơn. Đồng thời, chuyển giao diện tích đất không có nhu cầu sử dụng cho các địa phương quản lý để giải quyết đất sản xuất cho người dân.

Quang cảnh đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

Ảnh: Đức Thụy

Sau khi sắp xếp lại, hiện nay 3 công ty nông nghiệp và 11 công ty lâm nghiệp đã hoàn thành rà soát, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính. Hiện nay, còn 737,46 ha đất lâm nghiệp thuộc các công ty bị lấn chiếm canh, chủ yếu thuộc diện tích Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai. Các đơn vị còn lại đang rà soát lại hiện trạng đất bị lấn chiếm trên lâm phần quản lý để trồng lại rừng và cây lâm nghiệp theo đúng mục đích được giao và cho thuê.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30- NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW nhận thức cấp ủy, đơn vị và địa phương, đảng viên, người dân và các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp tạo việc làm ổn định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động địa phương, bảo toàn vốn của chủ sở hữu, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản, chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dù vậy, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như cổ phần hóa tại các công ty nông nghiệp chưa chặt chẽ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, nhất là đất đai, chế độ người lao động sau cổ phần hóa. Bên cạnh đó, các công ty lâm nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế tài nguyên rừng, đất rừng được giao, chưa thu hút vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển vốn rừng, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng hàng năm không ổn định. Đặc biệt, nhiều công ty lâm nghiệp chưa thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt. Vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại một số lâm phần do các công ty lâm nghiệp quản lý, bảo vệ. Hầu hết các công ty lâm nghiệp chưa chủ động nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng. Cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ công ích đối với rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đang tạm dừng khai thác. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất còn hạn chế nên hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng chưa cao, chưa hình thành vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hóa tập trung thâm canh gắn công nghiệp chế biến. Hiện nay, có 7 công ty có kiểm soát viên đã hết thời hạn giữ chức vụ và 4 công ty không có kiểm soát viên từ năm 2017 đến nay.

Trước những khó khăn, vướng mắc tỉnh Gia Lai đã kính đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số nội dung như: chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp trong thời gian đóng cửa rừng hiện nay. Xem xét nâng mức hỗ trợ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, đồng thời đảm bảo kinh phí từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Chính phủ sớm ban hành nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp. Đặc biệt, Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân để hưởng chế độ chính sách của Nhà nước khi tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xem xét cho chủ trương bổ sung nguồn vốn điều lệ cho các công ty lâm nghiệp, nhất là nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển…

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Gia Lai có diện tích rừng lớn và nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế rừng, địa phương cũng đang trăn trở để tìm hướng phát huy hiệu quả tốt nhất giúp người dân hưởng lợi cũng như giới thiệu đến người dân trong và ngoài nước biết đến Gia Lai. Địa phương sẽ điều chỉnh số liệu phù hợp. Đặc biệt, hôm nay có nhiều kiến nghị của các sở, ngành địa phương rất thiết thực như kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp... vì vậy cần bóc tách rõ ràng để xác định rõ ranh giới diện tích đất rừng. Tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và sẽ tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo quyết liệt sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp của tỉnh. Trong đó, sẽ tìm hiểu những mô hình hay và hiệu quả từ rừng phù hợp với địa phương...

Ông Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Ông Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Duy Hưng-Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao địa phương đã triển khai thực hiện nhiều việc trong thực hiện Nghị Quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Trong đó, các công ty nông nghiệp sau cổ phần hóa đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, các công ty lâm nghiệp của tỉnh còn nhiều khó khăn như kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai… Điều đáng mừng là các công ty lâm nghiệp tỉnh Gia Lai không lỗ lũy kế và mắc nợ như một số đơn vị trong cả nước. Đoàn công tác ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư tìm giải pháp trong thời gian tới…

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Biển Hồ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

(GLO)- Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do TS. Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn qua triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại các xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Biển Hồ và Ia Boòng từ ngày 25 đến 27-8.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh (xã Hòa Hội).

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

null