Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 7.1, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa XX. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh y, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Năm 2024, với chủ đề “Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, toàn tỉnh có 11/11 đơn vị cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 100%); cấp cơ sở có 117/159 xã, phường, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (73,58%), 42 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (26,42%). Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Bình Định được Trung ương Hội LHPN Việt Nam xếp loại là 1 trong 13 đơn vị hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2024 và nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2024.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hỗ trợ quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới...

Năm 2025, Hội LHPN triển khai các hoạt động tập trung chủ đề của năm là “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.K

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.K

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn biểu dương sự đóng góp, thành tích mà các cấp Hội đạt được trong năm qua.

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm tạo tiền đề để đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2025. Trong đó chú trọng tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua của phụ nữ gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phát triển KT-XH của tỉnh năm 2025. Đồng thời, sâu sát, đồng hành, thấu hiểu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của phụ nữ; phối hợp với chính quyền, đoàn thể chăm lo, bảo vệ, tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia công tác xã hội.

Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở hội, phát triển hội viên, xây dựng hội viên nòng cốt. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò đại diện trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị chính quyền các cấp về công tác hội, công tác cán bộ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: T.K

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: T.K

Dịp này, Hội nghị đã bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XX; trao Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam và Bằng khen Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024; phát động thi đua năm 2025.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.