"Tiếp lửa" tình nguyện vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Ngọn lửa vùng cao 2” là chủ đề của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh do liên chi hội Khoa Kỹ thuật Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức tại xã Dun (huyện Chư Sê, Gia Lai). Màu áo xanh của 47 tình nguyện viên đã ghi dấu ấn với bà con dân làng và các em nhỏ bởi tinh thần chịu khó cùng nhiều phần việc ý nghĩa.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần này diễn ra từ ngày 3 đến 11-7. Những cơn mưa dầm dề ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công việc nhưng các tình nguyện viên đã không ngại khó để thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, đoàn đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: vệ sinh hơn 2 km đường làng, phát quang 100 m đường, nạo vét 200 m kênh mương, đào 13 hố rác cho bà con làng Ring Răng; phát quang khoảng 3 km đường làng Ia Long; sửa điện cho các hộ gia đình ở làng Greo Pết…

 

Tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ. Ảnh: P.L

Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi ở các làng, tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo; phối hợp với “Hội Phượt 77” (tỉnh Bình Định) tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 4 thùng quần áo và 2 thùng sách; phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng 10 thùng mì tôm, 700 quyển sách tham khảo, 200 quyển vở cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chứng kiến tinh thần nhiệt huyết của các tình nguyện viên, ông Siu Jôr (làng Ring Răng) phấn khởi: “Mấy cháu sinh viên siêng lắm, đến dọn dẹp đường làng sạch sẽ giúp bà con nâng cao ý thức và bỏ rác đúng nơi quy định. Mình mong năm sau các cháu tiếp tục đến tình nguyện ở xã Dun”.

Theo kế hoạch, hàng ngày, đoàn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ 7 giờ, phân chia từng nhóm phụ trách các công việc: dọn vệ sinh, đào hố rác, sửa điện… Tất cả đều có tinh thần trách nhiệm cao, đồng lòng hoàn thành công việc. Thầy Ngô Văn Tâm-Chỉ huy trưởng chiến dịch Mùa hè xanh của liên chi hội Khoa Kỹ thuật Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết: “Đây là lần thứ 2 chúng tôi tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh ở Gia Lai. Càng đi, chúng tôi càng thấu hiểu sự khó khăn và thiếu thốn của bà con dân tộc thiểu số. Đối với các bạn sinh viên, đây là cơ hội để nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, có những trải nghiệm để trau dồi kỹ năng sống. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, đoàn sẽ cố gắng hoàn thành thật nhiều phần việc có ý nghĩa”.

Để tổ chức tốt chiến dịch lần này, liên chi hội Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã triển khai tuyển tình nguyện viên từ tháng 5-2018. Kết quả có hơn 100 hồ sơ nộp về Khoa nhưng chỉ tiêu chỉ có 47 người. Ban tổ chức chiến dịch sau đó đã tổ chức tập huấn kỹ năng tình nguyện cho các thành viên. Đồng thời, để có quỹ thực hiện chiến dịch, mỗi thành viên đã vận động các hộ dân trên địa bàn TP. Quy Nhơn ủng hộ kinh phí. Bạn Nguyễn Phương Nam-sinh viên năm 3 Khoa Kỹ thuật Công nghệ-chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em tham gia tình nguyện. Thấy bà con nghèo còn thiếu thốn rất nhiều, vì vậy chúng em cố gắng giúp đỡ từ những phần việc nhỏ nhất. Đợt tình nguyện cũng giúp chúng em có thêm cơ hội để rèn luyện bản thân, có thêm nhiều kỹ năng sống bổ ích”. Còn bạn Trần Văn Hùng-sinh viên năm 3 ngành Điện tử Viễn thông thì hào hứng cho biết: “Bà con rất quý và tận tình giúp đỡ các tình nguyện viên. Đó là động lực để chúng em tiếp tục phát huy sức trẻ và tham gia thêm nhiều chiến dịch Mùa hè xanh”.

Dù thời gian diễn ra chiến dịch Mùa hè xanh không quá dài nhưng với những phần việc ý nghĩa đã được thực hiện, hình ảnh màu áo xanh đã kịp ghi dấu ấn với người dân xã Dun.

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.