Tiêm phòng bệnh dại và lở mồm long móng cho đàn gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Dương Ngọc Thanh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết sau một tháng triển khai tiêm phòng vắc xin dại động vật và bệnh lở mồm long móng (LMLM) đợt 2 năm 2018 cho đàn gia súc của tỉnh, đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiêm phòng được trên  205.550 liều vắc xin LMLM type O và type O&A đạt trên 67% kế hoạch.
Lực lượng thú y huyện Ia Grai tiêm phòng cho đàn gia súc. Ảnh; Nguyễn Diệp
Lực lượng thú y huyện Ia Grai tiêm phòng cho đàn gia súc. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ngoài ra, 15/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (riêng hai huyện Ia Pa và Đức Cơ không tiêm phòng) đang tổ chức tiêm phòng được 2.140 liều vắc xin bệnh dại trong tổng số 5.000 liều vắc xin dại do Trung ương hỗ trợ, đạt 43% kế hoạch. 
Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc và bệnh dại nhằm tạo hệ miễn dịch góp phần khống chế một số dịch bệnh xuất hiện bảo vệ phát triển chăn nuôi ổn định.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Tặng con cái 600 công đất trong ngày cưới, Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang bị cảnh cáo về kê khai tài sản

Ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành (Kiên Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do kê khai tài sản không trung thực. Trước đó, dư luận xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện video vợ ông Mến tuyên bố tặng con gái và con rể 600 công đất, ước tính trị giá khoảng 90 tỷ đồng.

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

Ia Grăng khó về đích nông thôn mới

(GLO)- Ia Grăng là 1 trong 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 để huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, con đường về đích NTM của xã đang rất gian nan khi chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí.