Tiệm massage chuyên kích dục đồng tính nam, bán dâm cho nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cơ sở massage với các nam nhân viên cao to, dễ nhìn chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam, bán dâm cho nữ giới với giá từ 2-3 triệu đồng/lượt vừa bị Cục cảnh sát Hình sự triệt phá.
Một vụ việc kích dục đồng tính nam bị triệt phá ở quận 10, TP HCM
Một vụ việc kích dục đồng tính nam bị triệt phá ở quận 10, TP HCM
Sáng nay 29-11, Phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) triệt phá đường dây bán dâm nam tại Hà Nội. Chuyên án có sự tham gia của Công an quận Đống Đa, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Trước đó, vào chiều 28-11, lực lượng Cảnh sát kiểm tra một khách sạn ở địa bàn quận Thanh Xuân, phát hiện 2 nam thanh niên hơn 20 tuổi đang bán dâm cho 2 phụ nữ khoảng 40 tuổi. Qua đấu tranh khai thác nhanh, 2 thanh niên khai nhận đi bán dâm theo sự môi giới của Lê Hồng Hòa (32 tuổi, quê Thanh Hóa).
Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục kiểm tra cơ sở massage do Hòa làm chủ ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 nam thanh niên đang có hành vi kích dục đồng tính. Cùng thời điểm, tại cơ sở massage này còn có 10 nam nhân viên khác.
Theo điều tra, qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra phát hiện đường dây mại dâm nam hoạt động do sự điều hành của Lê Hồng Hoà (32 tuổi, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), chủ cơ sở massage trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.
Tại cơ quan công an, Hoà khai nhận mở cơ sở massage chỉ để phục vụ kích dục đồng tính nam và hoạt động mại dâm. Theo đó, Hòa sẽ tuyển những thanh niên có ngoại hình dễ nhìn, cao to để phục vụ khách đồng tính với giá 500.000 đồng/lượt kích dục. Theo thỏa thuận, Hòa sẽ hưởng 50%, nhân viên hưởng phần còn lại. Cơ sở của Hòa còn phục vụ khách đồng tính nam có nhu cầu "qua đêm".
Đối với khách nữ có nhu cầu mua dâm, Hòa sẽ gửi ảnh các nhân viên nam cho khách nữ xem để lựa chọn, sau đó thỏa thuận giá và địa điểm bán dâm. Trung bình mỗi lần mua dâm, khách nữ phải trả từ 2-3 triệu đồng/lượt "tàu nhanh", 6 triệu đồng nếu "qua đêm". Mỗi lần môi giới, Hòa hưởng 30% số tiền bán dâm.
Hiện, cảnh sát đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.
Minh Chiến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

null