Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tích cực chuẩn bị lễ hội cầu ngư xã Tuy Phước lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1 và 2-4, Đoàn xã Tuy Phước tổ chức sinh hoạt CLB Chèo Bả trạo trong thanh niên nhằm chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư lần thứ I - 2026. Đoàn viên, thanh niên tích cực tập luyện, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển.

CLB Chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước được thành lập từ ngày 26-9-2025, với 25 thành viên là đoàn viên, thanh niên trong xã.

Ngay từ khi ra đời, CLB đã nhận được sự đồng hành, hướng dẫn của các nghệ nhân, những “ông tổng” và người lớn tuổi am hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống này ở địa phương.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của lớp đi trước và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quá trình tập luyện, biểu diễn.

CLB Chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước tập hợp các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Để chuẩn bị biểu diễn phục vụ lễ hội cầu ngư xã Tuy Phước lần thứ I, CLB phối hợp chặt chẽ với Ban nhân dân thôn Bình Thái thống nhất nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Hoạt động tập luyện được triển khai trước ngày khai mạc lễ hội khoảng 2 tuần: giai đoạn đầu duy trì 1-2 buổi/tuần để ôn luyện động tác, lời hát, nhịp điệu; càng cận ngày hội, tần suất tăng lên 3-4 buổi/tuần, đồng thời tổ chức tổng duyệt nhằm đảm bảo sự đồng đều, nhuần nhuyễn.

Tại thôn Bình Thái, không khí chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư xã Tuy Phước lần thứ I rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên bãi tập, từng nhịp chèo, câu hò vang lên đều đặn, hòa quyện trong sự phối hợp nhịp nhàng giữa nghệ nhân, người dân và đoàn viên thanh niên.

Điểm mới của mùa lễ hội năm nay là sự tham gia đông đảo, trực tiếp của lực lượng trẻ trong đội hình biểu diễn chính thức, tạo nên diện mạo tươi mới cho chèo bả trạo, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Các thành viên của CLB nghiêm túc tập luyện để sẵn sàng biểu diễn tại lễ hội cầu ngư xã Tuy Phước lần thứ I - 2026. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Công Luận (SN 1979, đảm nhiệm vai tổng cờ) cho hay: “Công tác chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư năm nay khá bài bản. Các thành viên tập luyện kỹ từng động tác, lời hát, giữ nhịp đúng truyền thống.

Bên cạnh đó, trang phục, đạo cụ cũng được chuẩn bị đầy đủ, chỉnh tề hơn so với trước. Sự phối hợp giữa CLB và lực lượng tại thôn rất chặt chẽ, đặc biệt là tinh thần của các bạn trẻ rất cao, giúp các tiết mục ngày càng đồng đều, tự tin hơn”.

Bạn Phan Minh Trọng (SN 2002) chia sẻ: “Qua tập luyện, em không chỉ học được làn điệu, động tác mà còn hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa gắn với đời sống ngư dân. Em mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài và góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương”.

Không khí sôi nổi tại buổi tập luyện của CLB vào tối 1-4. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ là câu chuyện của những người trong cuộc, không khí tập luyện sôi nổi còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1973) chia sẻ: “Xem chèo bả trạo không chỉ là thưởng thức nghệ thuật mà còn là cảm nhận tinh thần đoàn kết, ý chí vươn khơi bám biển và ước mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an của bà con.

Do vậy, mỗi lần nghe những câu hò, nhịp chèo vang lên, tôi đều xúc động, tự hào và càng vui mừng hơn khi thấy lớp trẻ ở quê mình đang tiếp bước gìn giữ giá trị truyền thống của cha ông”.

Theo chị Trần Hồng Vân - Chủ nhiệm CLB, thông qua sinh hoạt, tập luyện thường xuyên, đoàn viên thanh niên được trực tiếp trải nghiệm, hiểu hơn về bản sắc quê hương.

CLB chèo bả trạo thanh niên xã Tuy Phước biểu diễn tại chương trình kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2025) do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức. Ảnh: D.L

“Nếu không có môi trường sinh hoạt thường xuyên như CLB, những làn điệu, nghi thức truyền thống rất dễ bị mai một theo thời gian. Việc duy trì CLB không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở, phục vụ các dịp lễ hội, sự kiện của địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống đến với người dân và du khách.

Có thể nói, CLB là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giúp các giá trị văn hóa được tiếp nối và lan tỏa một cách bền vững” - chị Vân chia sẻ.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú hướng dẫn các thành viên trong CLB luyện tập. Ảnh: ĐVCC

Lễ hội cầu ngư xã Tuy Phước lần thứ I - 2026 diễn ra từ ngày 3-4 đến 4-4 tại Lăng Ông Nam Hải (thôn Bình Thái) và khu vực sông Hà Thanh, đoạn cầu Trắng (thôn Quảng Vân).

Lễ hội gồm 2 phần chính: phần lễ với các nghi thức truyền thống của ngư dân vùng đầm Thị Nại như nghinh rước Thủy Thần, tế yết, chèo hầu bả trạo, hát lễ và trình diễn bả trạo; phần hội sôi nổi với hội đua thuyền, các trò chơi dân gian như kéo co, đập ấm, nhảy bao, bắt vịt… cùng hoạt động hát bội phục vụ người dân trong 3 đêm (từ ngày 4 đến 6-4); góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Có thể bạn quan tâm