Thượng úy Lê Văn Thế đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-4, Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022-2027). 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Trại giam Gia Trung luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị. Tuổi trẻ Trại giam luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung lần thứ XIX. Ảnh: Hà Phương

Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung hiện có 6 chi đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 181 đồng chí, chiếm khoảng 44% quân số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành công trong hoạt động phong trào, các tổ chức Đoàn trực thuộc đơn vị tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú. Công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, Cục C10, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung (nhiệm kỳ 2020-2025) được triển khai đồng bộ, kết hợp hiệu quả nhiều hình thức triển khai với 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt. Công tác quán triệt, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, của ngành được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp.

 Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Phương
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hà Phương


Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trại giam Gia Trung Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vì an ninh Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thanh niên Trại giam Gia Trung tiếp tục xây dựng đoàn viên, thanh niên đơn vị có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xung kích, sáng tạo tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. 100% các chi đoàn đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn liền với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, hưởng ứng tích cục cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, phát triển thể chất, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên; phối hợp với đoàn các địa phương và các thôn làng kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 hoạt động chung sức, tình nguyện vì cộng đồng giúp đỡ đồng bào khó khăn tại nơi đơn vị đứng chân…

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Trại giam, đẩy mạnh chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đơn vị; thực hiện công tác dân vận trong lực lượng thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Thượng úy Lê Văn Thế là Bí thư Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí (3 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết).

 

HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.