Thượng úy công an giúp sản phụ vượt cạn bên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trên đường đi làm, anh Hoàng thấy sản phụ đang chuyển dạ liền dừng xe hỏi thăm và giúp đỡ chị vượt cạn thành công. Anh cởi áo để đỡ cho cháu bé và mừng rỡ khi hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Hình ảnh thượng úy công an làm "bà đỡ" giúp người phụ nữ sinh con ngay bên đường nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Hành động đẹp của anh thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sĩ với nhân dân.

"Bà đỡ" đặc biệt

Nhân vật trong câu chuyện trên là thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, cán bộ Công an xã Y Tý, H.Bát Xát, Lào Cai. Người mẹ là chị Vàng Thị Páo (24 tuổi, ở xã A Lù, H.Bát Xát). Nhờ sự giúp đỡ của anh Hoàng và các đồng nghiệp, chị Páo đã hạ sinh thành công bé gái nặng khoảng 3 kg.

Anh Hoàng hỗ trợ sản phụ sinh con bên đường. Ảnh NVCC
Anh Hoàng hỗ trợ sản phụ sinh con bên đường. Ảnh NVCC

Anh Hoàng chia sẻ khoảng 16 giờ 30 ngày 17.8, khi đang đi trên đoạn đường giáp ranh xã Y Tý và A Lù, anh thấy vợ chồng người Mông đang ngồi bên đường. Người vợ ôm bụng, ra máu, có biểu hiện chuyển dạ. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức dừng xe, xuống hỗ trợ cặp vợ chồng. Với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu, trợ sản cơ bản, anh Hoàng cùng người chồng đã cạnh bên giúp đỡ sản phụ, đồng thời liên hệ với nhân viên y tế xã A Lù đến chăm sóc cho hai mẹ con.

"Lúc tôi dừng xe xuống, chị ấy bắt đầu sinh. Chỉ khoảng 5 phút sau, em bé chào đời, tôi có gọi đồng nghiệp ở xã gần đó đến hỗ trợ. Trong thời gian chờ nhân viên y tế, tôi lấy áo của mình để quấn cho bé vì sợ bé lạnh. Lúc thấy cháu khóc, tôi lấy tay đỡ, vỗ về nhẹ nhàng. Bé chào đời với niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ, những người xung quanh", anh Hoàng chia sẻ.

Yêu mảnh đất, con người nơi rẻo cao Tây Bắc

Lúc thấy chị Páo mệt mỏi, anh Hoàng cố nói chuyện để chị không ngất lịm. Sau đó không lâu, nhân viên y tế đến hỗ trợ cắt dây rốn em bé, chở hai mẹ con đến Trạm y tế xã A Lù để chăm sóc. Cũng theo anh Hoàng, đây là lần đầu tiên anh đỡ đẻ, ngoài ra những lần người dân ngã xe dọc đường, hết xăng… anh đều dừng lại hỗ trợ.

"Tôi chưa từng gặp trường hợp sản phụ đẻ con bên đường nên lúc đầu cũng hơi rối. Tuy nhiên, được học tập và rèn luyện trong lực lượng vũ trang, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh để xử lý và thở phào nhẹ nhõm khi hai mẹ con đều khỏe mạnh", thượng úy Hoàng chia sẻ.

Qua vài lời hỏi thăm với cặp vợ chồng, anh Hoàng biết buổi sáng họ về nhà ngoại, chiều vợ đau bụng trên đường về nhà nội. Đường sá trên bản quanh co, khó đi nên chưa về đến nhà, chị Páo đã sinh con ngoài đường.

"Nơi tôi công tác là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nên nhận thức của người dân còn có nhiều hạn chế. Tôi đến đây làm việc năm nay là năm thứ 3 và rất yêu con người, mảnh đất ở đây. Tôi luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ bà con trên bản nhiều nhất có thể, cuộc sống họ khó khăn nhưng ai nấy đều rất tình cảm", anh Hoàng trải lòng.

Thiếu tá Đỗ Duy Cương, Trưởng công an xã Y Tý, đánh giá cao việc làm của thượng úy Hoàng, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. "Sản phụ chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh, đồng chí Hoàng nhiệt tình giúp đỡ để mẹ tròn, con vuông. Trụ sở công an xã nơi Hoàng công tác cách xa hơn chỗ sản phụ sinh nên đã gọi điện nhờ đồng nghiệp ở xã gần đó đến hỗ trợ", thiếu tá Cương cho hay.

Cũng theo vị trưởng công an xã, thượng úy Hoàng có tuổi đời trẻ nhất đơn vị, nhiệt tình trong công việc, giao tiếp với mọi người. Gần đây, trong Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, anh Hoàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy giao phó, được người dân quý mến.

"Cán bộ y tế ở địa bàn cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân về kiến thức sinh sản. Tuy nhiên, do nhận thức của nhiều người còn hạn chế, điều kiện khó khăn nên xảy ra sự việc. Tôi rất hoan nghênh các đồng chí thường xuyên làm tốt công tác giúp đỡ, hỗ trợ người dân", vị trưởng công an xã chia sẻ.

Bé gái chào đời với niềm hạnh phúc của gia đình. Ảnh NVCC

Bé gái chào đời với niềm hạnh phúc của gia đình. Ảnh NVCC

Theo Dương Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

(GLO)- Lớp học có tên là “Thư pháp An Yên” dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật An Yên (TP. Pleiku). Dù bị câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, song khi tham gia lớp học, nhiều em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.
Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

(GLO)- Với mục đích kêu gọi kinh phí giúp đỡ 5 em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đak Đoa, tối 2-8, chị Đông Lại-Chủ nhà hàng Phước Lâm Viên, anh Lê Xuân Sáng-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa kết nối với nhạc sĩ Tô Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đêm nhạc gây quỹ với chủ đề “Cho đi là còn mãi”.
Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Đó là TS Hoàng Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người lập nhóm từ thiện Thiện Tâm, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm việc thiện, sống tử tế trong nhiều năm qua.
Chiến dịch Hành quân xanh tại xã Đak Tpang

Chiến dịch Hành quân xanh tại xã Đak Tpang

(GLO)- Ngày 21-7, Đoàn cơ sở Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Chi Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động triển khai chiến dịch Hành quân xanh tại xã Đak Tpang (huyện Kông Chro).
Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

(GLO)- Luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ thế hệ 9X ở Gia Lai xem việc hiến máu như một thói quen, với tần suất từ 3-4 lần/năm. Hành động của họ đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.