Thưởng nóng lực lượng bắt một người Trung Quốc trốn truy nã ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 12.4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc trốn truy nã ở biển Đà Nẵng.

Theo đó, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.Ngũ Hành Sơn được thưởng nóng 5 triệu đồng/đơn vị.

Trước đó, ngày 25.3, qua công tác nắm tình hình, Công an Q.Ngũ Hành Sơn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát hình sự theo dõi nghi phạm thuộc diện truy nã của Bộ Công an Trung Quốc đang có mặt ở khu vực biển Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tú

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tú

Sau khi xác định khách sạn nơi nghi phạm lưu trú, các đơn vị phối hợp đột kích một khách sạn nằm trên đường Lê Quang Đạo (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), qua đó phát hiện Huang Ping Feng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Trao đổi bước đầu, Huang Ping Feng viện lý do đã gửi giấy tờ tùy thân đi gia hạn nên cố tình không xuất trình. Tuy nhiên tiếp tục kiểm tra phòng khách sạn, lực lượng chức năng xác định Huang Ping Feng cất giữ giấy tờ trong phòng ở.

Qua đó, lực lượng công an xác định Huang Ping Feng đang bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã. Hiện người này đang bị giám sát tại TP.Đà Nẵng, trong thời gian chuẩn bị thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích các đơn vị phối hợp bài bản, bắt giữ kịp thời đối tượng người Trung Quốc trong diện truy nã quốc tế, giữ vững hiệu quả quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Đây là người nước ngoài thứ 3 bị truy nã quốc tế mà công an các đơn vị, địa phương tại TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ trong quý 1/2023, trong đó có 2 người Hàn Quốc, 1 người Trung Quốc.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú ý phát hiện, phòng ngừa tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao, có tổ chức, liên kết trong và ngoài nước lợi dụng địa bàn TP.Đà Nẵng làm nơi trú ẩn, hoạt động; vận động người dân cảnh giác, tố giác người nước ngoài vi phạm pháp luật, hoạt động trái phép, sai mục đích nhập cảnh.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null