Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ 5 con voọc bị bắn chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan vụ 5 con voọc bị bắn chết tại vùng rừng xã Ba Trang (huyện Ba Tơ), Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2021.



 

 Tang vật 5 cá thể động vật nghi voọc chà vá chân xám bị bắn chết. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cung cấp).
Tang vật 5 cá thể động vật nghi voọc chà vá chân xám bị bắn chết. (Ảnh: Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cung cấp).


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 21 giờ ngày 8/10, tổ công tác liên ngành gồm kiểm lâm địa bàn, Công an xã Ba Trang và lực lượng Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ trong lúc tổ chức kiểm tra bảo vệ rừng tại địa bàn thôn Kon Dóc, xã Ba Trang (huyện Ba Tơ) phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe gắn máy có biểu hiện khả nghi.

Phát hiện lực lượng kiểm tra, đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 76L1-014.80 bỏ chạy vào rừng để lại xe gắn máy và 1 ba-lô bên trong có 2 cá thể động vật (nghi voọc chà vá chân xám).

Đối tượng điều khiển xe gắn máy đi sau bỏ lại 1 bao tải bên trong có 3 cá thể động vật (nghi voọc chà vá chân xám) và điều khiển xe gắn máy chạy trốn khỏi hiện trường.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan, thông báo cho Cơ quan Kiểm lâm huyện Ba Tơ tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tổ chức xử lý việc theo quy định; đồng thời ban hành quyết định trưng cầu giám định gửi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, giám định tên, loài động vật; hiện vẫn chưa có kết quả.

Đối với tang vật là 5 cá thể động vật nghi là voọc chà vá chân xám, đang được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ bảo quản trong tủ đông.

Theo Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Ba Tơ Ngô Vĩnh Phong, nhìn tang vật bằng mắt thường có thể nhận định, đây là voọc chà vá chân xám (tên khoa học Pygathrix cinerrea), một trong 25 loài linh trưởng ở trong tình trạng nguy cấp nhất trên thế giới.

Được biết, ngoài tang vật là 5 cá thể động vật nghi voọc chà vá chân xám đã chết, có trọng lượng từ 8-15kg/cá thể, cơ quan chức năng còn tạm giữ 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh.

 

Theo HIỂN CỪ (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null