Thủ tướng dự sự kiện trưng bày và giới thiệu xe Vinfast tại UAE

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan phối hợp tổ chức các ngày hội giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại UAE.

Chiều ngày 27-10, tại Thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự sự kiện trưng bày và giới thiệu xe Vinfast. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng, Quốc vụ khanh Thani bin Ahmed Al Zeyoudi tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng, Quốc vụ khanh Thani bin Ahmed Al Zeyoudi tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Vinfast đã khai trương phòng trưng bày đầu tiên ở khu vực Trung Đông, đặt tại Oman. Đây là những cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sang thị trường Trung Đông của Vinfast.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc VinGroup, cho biết VinGroup mang theo tinh thần Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào cuộc cách mạng xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông.

VinGroup đã tiên phong áp dụng các công nghệ hiện đại và giải pháp bền vững, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trên toàn bộ hoạt động của tập đoàn, từ công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến các hoạt động thiện nguyện xã hội.

Theo ông Quang, việc VinGroup chuyển đổi toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty ôtô Vinfast sang xe điện thông minh là bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông bền vững, giảm thiểu khí thải carbon trong xu hướng xanh hóa toàn cầu. Với sự tiên phong trong việc giới thiệu các sáng kiến xanh và thông minh đến Trung Đông, VinGroup là một trong những doanh nghiệp mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông bền vững và cuộc sống hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm chính thức UAE lần này của đoàn đại biểu Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, giúp củng cố và tạo đột phá trong quan hệ song phương Việt Nam và UAE.

Hai điểm nhấn của chuyến thăm là việc hai nước dự kiến sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA).

Thủ tướng đánh giá quan hệ giữa Việt Nam - UAE phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng... là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng cho rằng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là những xu thế mạnh mẽ trên thế giới hiện nay, với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam và UAE là những nước tiên phong trong lĩnh vực này, cùng chung mục tiêu theo xu thế của thế giới.

UAE đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2023 (COP28). Về phần mình, Việt Nam cũng đang phát triển các loại năng lượng sạch như gió, mặt trời, hydrogen… Việt Nam cũng đang tích cực hoàn thiện thể chế, bảo đảm có các cơ chế, chính sách thuận lợi phát triển lĩnh vực này.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, sự hiện diện của VinGroup, Vinfast tại UAE góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và chuyển đổi xanh tại khu vực Trung Đông, mong công dân các nước Trung Đông sẽ tin yêu và sử dụng loại xe điện của Vinfast.

Thủ tướng hy vọng VinGroup, với sự ủng hộ của Chính phủ và người dân UAE, sẽ tích cực cùng với các đối tác UAE tham gia phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực mới nổi ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng, Quốc vụ khanh Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cùng các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng, Quốc vụ khanh Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cùng các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị phía UAE ủng hộ Vinfast nói riêng và Việt Nam nói chung, cùng Việt Nam tổ chức triển khai tốt Hiệp định CEPA thông qua các dự án, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả cụ thể; mong người dân UAE yêu mến Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan phối hợp tổ chức các ngày hội giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại UAE để thúc đẩy kết nối giao thương, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hai nước, đem lại lợi ích cho người dân.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho biết lúc 16 giờ ngày 17-11, 63 hồ chứa do Công ty quản lý đang tích khoảng 392/638 triệu m³ nước, đạt 61,48% dung tích thiết kế.

Nghĩa tình của những người con đất Võ tại TP. Hồ Chí Minh gửi về quê hương hỗ trợ người dân sau cơn bão số 13.

Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

(GLO)-Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và người dân đã khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp ruộng rẫy để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

null