Thủ tướng: Các văn kiện trình Đại hội XIV có tính cách mạng, khả thi cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích.

untitled.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Thủ tướng đã truyền đạt chuyên đề 1 về những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030."

Thể hiện sự sáng suốt, nhạy bén, linh hoạt của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, khó lường, khó dự đoán. Chúng ta tiến hành nhiều việc, phù hợp với diễn biến tình hình thế giới và tình hình trong nước gồm: Thực hiện cuộc “cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy”; đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới; thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, tạo thế, tạo đà, tạo lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo để phấn đấu đạt 2 mục tiêu 100 năm; xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương 11 đã có 538 lượt ý kiến để hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các báo cáo chính trị được xây dựng đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, khả thi, tính quyết tâm, tính chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trong đó, cùng với cập nhật, bổ sung tình hình, các báo cáo chính trị được rút gọn từ 30%-40% thời lượng, thậm chí rút ngắn 50% so với trước.

"Việc kịp thời bổ sung các nội dung mới vào các báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng thể hiện sự sáng suốt, nhạy bén, linh hoạt của Đảng, trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo," Thủ tướng khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nêu những điểm mới trong dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Thủ tướng cho biết, báo cáo đã bổ sung nội dung phân tích bối cảnh, tình hình; khẳng định hoàn thiện con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam dựa trên 3 trụ cột chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuyên suốt quá trình đó, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, không hy sinh môi trường, văn minh, công bằng, tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, tăng trưởng nhanh, song phải bền vững.

Thủ tướng giới thiệu các nội dung về phát triển nhận thức lý luận của Đảng và thành tựu qua 40 năm đổi mới; bài học kinh nghiệm; đặc biệt là những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội; cho biết, dự thảo Báo cáo khẳng định, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã từng bước hình thành và hoàn thiện được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với văn hóa hơn 4.000 năm lịch sử hào hùng của Việt Nam được vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam và bối cảnh thế giới.

"Đây là sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể Việt Nam thời kỳ mới; là sự phát triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp với các quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn đất nước và xu thế thời đại; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hoá và các thành tựu phát triển của nhân loại," Thủ tướng nhấn mạnh.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt gần gấp đôi hiện nay

Giới thiệu những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị, Thủ tướng cho biết trên cơ sở bổ sung các thành tố tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và chỉnh sửa, bảo đảm ngắn, gọn, rõ, mang tính hiệu triệu, hành động mạnh mẽ, Trung ương thống nhất chủ đề Đại hội XIV là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội."

Báo cáo chính trị phân tích, bổ sung, nhấn mạnh các điểm mới về bối cảnh, tình hình; đồng thời bổ sung các kết quả nổi bật đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt mức trung bình 6,2%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều tiến bộ.

Chỉ số phát triển con người (HDI) được nâng lên. Nước ta thực hiện miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và phổ thông các cấp. Các cấp ngành, địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu được nâng lên.

Công nghiệp quốc phòng, an ninh được đầu tư phát triển, có đột phá, bảo đảm tính lưỡng dụng, hiện đại. Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đất nước thực hiện cuộc cách mạng về cấu trúc lại mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với bổ sung nhận định bài học kinh nghiệm và dự báo bối cảnh, tình hình, trong báo cáo chính trị, Trung ương bổ sung, nhấn mạnh quan điểm: Bảo đảm phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực. Cùng với đó là đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.

Về mục tiêu phát triển, bổ sung, nhấn mạnh các nội hàm về: giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; Phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, báo cáo đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2026-2030, rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP.

Thủ tướng nêu 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự thảo Báo cáo Chính trị về hoàn thiện thể; cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu; đối ngoại và hội nhập quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Về những điểm mới trong dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030," Thủ tướng Chính phủ cho biết, kết quả phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, bổ sung, nhấn mạnh các nội dung: trong 2 năm cuối nhiệm kỳ tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều quyết sách, tạo được nhiều dấu ấn mang tính lịch sử, nhất là thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông công lập; tập trung hoàn thành mục tiêu cơ bản xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; quan tâm đầu tư phát triển nhà ở xã hội, tích cực thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; thành lập “Quỹ nhà ở xã hội quốc gia." Tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 7,09%, dự kiến năm 2025 đạt 8% trở lên, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về dự báo bối cảnh tình hình, quan điểm, mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó một số nội dung mới về: hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới; phát triển kinh tế tư nhân, xác định rõ khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thực hiện quyết liệt đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển vùng, địa phương, đô thị, nông thôn; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”

Giới thiệu những điểm mới trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Trung ương thống nhất bổ sung đánh giá, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật. Trong đó, khẳng định, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đã thật sự đặt ở vị trí “then chốt"...

Việc thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá Đại hội XIII đề ra, nhất là một số chủ trương, nhiệm vụ mang tính cách mạng đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương pháp tổ chức thực hiện rất mới, quyết liệt, hiệu quả, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc, đạt được những kết quả rất quan trọng, tạo nền tảng để đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Kế thừa kết quả của 7 năm triển khai Nghị quyết 18, kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mang tính lịch sử vừa qua cho thấy đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có đầy đủ căn cứ, cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quốc tế đồng tình và đánh giá cao. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đổi mới tư duy, ban hành toàn diện, đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tài tình của Đảng là nhân tố quyết định những kết quả, thành tựu của đất nước thời gian qua, quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong phương hướng, nhấn mạnh: Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vì vậy trong thời kỳ mới, với những yêu cầu mới rất cao, cần đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xác định sứ mệnh chính trị của Đảng lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIV; trong đó cập nhật, bổ sung nội dung các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa những định hướng quan trọng của Trung ương về: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới; hoàn thiện và triển khai thực hiện tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; quan tâm, tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng...

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng cho biết để thực hiện các nhiệm vụ trên, Trung ương thống nhất 3 giải pháp đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, nhất là nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo tổ chức đảng các cấp quán triệt, nghiên cứu kỹ để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội cấp mình; đồng thời các Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, tiếp thu ý kiến đại hội đảng bộ các cấp để trình Hội nghị Trung ương tới đây.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Làm đường công vụ chở đất cho sân bay Phù Cát, giảm tải ĐT 638.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Chiều 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ hai dự án trọng điểm.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

null