Nhờ mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ KHKT vào trồng trọt, bà Tạ Thị Sáu (SN 1964, ở thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) đã phát triển thành công mô hình trồng cây khoai mài, mang lại giá trị kinh tế cao.
Trên khu đất rộng 5.000 m² của gia đình, những năm trước đây, gia đình bà Sáu chủ yếu trồng đậu phụng. Đầu năm 2024, được người quen giới thiệu về cây khoai mài đang được trồng ở huyện Hoài Ân, bà Sáu thấy lạ, rồi tự tìm hiểu qua sách, báo và nhận thấy giá trị kinh tế của loại cây này nên quyết định trồng thử.
Tháng 6.2024, bà Sáu quyết định vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn để mua giống, cải tạo 2.500 m² đất để trồng khoai mài. Nhờ chịu khó học hỏi, nghiên cứu, ngay vụ đầu tiên, khoai mài phát triển tốt, cho chất lượng củ cao.
![]() |
| Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng hiệu quả, bà Tạ Thị Sáu đã phát triển thành công mô hình trồng cây khoai mài, cho nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: T.C |
Bà Sáu cho hay, sau chừng 6 tháng từ khi trồng, cây khoai mài sẽ héo lá rồi chuyển sang khô rụng, lụi dần và đến kỳ thu hoạch. Mỗi hố khoai mài sẽ có từ 2 - 3 củ, tổng trọng lượng trên 2,5 kg. Vừa rồi bà thu hoạch được hơn 10 tấn khoai (2 tấn/sào), được thương lái ở Quảng Ngãi đến mua tại vườn với giá 8.500 đồng/kg, tính ra lãi được hơn 80 triệu đồng.
“Qua trồng thử nghiệm vụ đầu tiên, tôi nhận thấy cây khoai mài dễ trồng, dễ bán do nhu cầu để làm thuốc, chế biến thực phẩm khá nhiều, hiện cung không đủ cầu. Hiện, tôi đang cho cải tạo tiếp 5 sào đất, vay thêm vốn của Ngân hàng CSXH huyện để thuê thêm đất mở rộng diện tích khoai mài. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng khoai mài với bà con trong vùng!” - bà Sáu chia sẻ.
TRIỀU CHÂU
