Thư cảm ơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai. Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì nghĩa cử cao đẹp và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” đã đóng góp ủng hộ quỹ. Số tiền các đơn vị ủng hộ đã được kịp thời trợ giúp người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm chung tay trợ giúp cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh nhà có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đóng góp Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 6 tháng đầu năm 2021: Hội Cựu chiến binh tỉnh (1.000.000 đồng); Văn phòng UBND tỉnh (2.000.000 đồng); Nhà máy Tinh bột sắn Gia Lai (1.000.000 đồng); Công đoàn Công ty Thủy điện Ia Ly (5.000.000 đồng); Công ty TNHH 30/4 (5.000.000 đồng); Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Gia Lai (3.000.000 đồng); Công đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai (2.000.000 đồng); Công ty Hóa chất mỏ Tây Nguyên (3.000.000 đồng); Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Gia Lai (3.000.000 đồng); Công ty Thành Thành Công Gia Lai (5.000.000 đồng); Bảo hiểm Xã hội tỉnh (3.000.000 đồng); Bưu điện tỉnh (5.000.000 đồng); Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (500.000 đồng); Doanh nghiệp tư nhân Hoa Chiêu (1.000.000 đồng); Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum (1.000.000 đồng); Viễn thông Gia Lai (2.000.000 đồng); Ban Dân vận Tỉnh ủy (1.550.000 đồng); Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (1.000.000 đồng); Quân đoàn 3 (5.000.000 đồng); 1 đơn vị không nêu tên ủng hộ 1.000.000 đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (3.000.000 đồng); Công ty Điện lực Gia Lai (3.000.000 đồng); Bộ đội Biên phòng tỉnh (2.000.000 đồng); Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (5.000.000 đồng); Công ty cổ phần Điện Gia Lai (5.000.000 đồng); Quỹ “Vì người nghèo” thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (50.000.000 đồng). Tổng cộng 119.050.000 đồng.
HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TỈNH

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.