Thời trang nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời trang nhanh (Fast Fashion) là thuật ngữ dùng để mô tả thị trường thời trang giá rẻ, cho phép người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm với mẫu mã, xu hướng mới, hấp dẫn với giá cả phải chăng. Việc “ăn xổi” với thời trang giá rẻ những tưởng sẽ giúp tiết kiệm hầu bao song ngược lại, chúng lại âm thầm vét sạch ví của người tiêu dùng.
Hiện nay, các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Sendo, Tiki… đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều người, nhất là người yêu thích thời trang. Không chỉ có những thương hiệu cao cấp, các chợ online này còn quy tụ rất nhiều cửa hàng thời trang giá rẻ. Chỉ bằng một từ khóa, hàng ngàn kết quả sẽ hiện lên cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn. Cùng một mẫu mã song mỗi cửa hàng lại chào bán với mức giá khác nhau.
Đáng nói, những xu hướng thời trang mới nhất, được ưa chuộng nhất luôn cập nhật nhanh chóng với đủ kiểu dáng, chất liệu vải và giá cả thường chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Dưới phần bình luận thường có ý kiến đánh giá của người đã mua và sử dụng sản phẩm như: “vải hơi mỏng, kiểu dáng như hình, với mức giá này thì không đòi hỏi gì hơn”. Vì chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu có quần áo mới, hợp thời, kịp mốt mà nhiều người vẫn chấp nhận lỗi sản phẩm, sẵn sàng chi tiền để chạy theo thị trường thời trang nhanh. Không chỉ online, nhiều shop thời trang bán đồ giá rẻ cũng xuất hiện như nấm sau mưa nhằm đáp ứng nhu cầu chạy theo “hot trend” của giới trẻ. 
“Đồ si” hay còn gọi là đồ xổ cũng là thị trường thời trang đầy náo nhiệt, đông đảo “tín đồ”, đặc biệt là vào thời điểm “khui kiện”. Chưa biết có phù hợp với mình hay không, người mua hàng không ai bảo ai đều tranh nhau ôm thật nhiều váy áo càng nhiều càng tốt, sau đó lui ra một góc ngồi chọn lựa. Mặc dù không phải là thời trang chạy theo xu hướng song “đồ si” có ưu điểm nếu biết tìm kiếm, người mua sẽ sở hữu món đồ hiệu “độc nhất vô nhị” với giá thấp hơn gấp nhiều lần so với giá gốc. Tâm lý đồ rẻ, mặc vài lần rồi bỏ cũng không tiếc đã khiến người tiêu dùng không ngần ngại mở ví. Cầm gần chục chiếc váy, áo trên tay mà thanh toán chỉ từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng, so ra mới chỉ bằng 1 chiếc đầm mới thì ngại gì mà không mua. 
Thiết kế thời trang thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Thời trang nhanh đáng lẽ đem lại lợi ích cho khách hàng khi được thỏa thích thử sức với xu hướng mới nhất mà giá cả phải chăng, đáp ứng được nhiều mức thu nhập khác nhau. Song cũng bởi giá rẻ nên chúng được sử dụng chóng vánh vài lần rồi bị rơi vào lãng quên để nhường chỗ cho những kiểu dáng mới. Đã có không ít chị em phụ nữ đứng trước tủ quần áo chật kín với đủ phong cách, màu sắc mà vẫn băn khoăn vì “không có gì để mặc”.
Thực tế, những bộ quần áo màu sắc, kiểu cách kia đã từng được mong chờ, háo hức nhưng rồi nhanh chóng trở nên lỗi mốt, không còn được ưa chuộng. Thậm chí, có những bộ trang phục chỉ mặc một lần dự tiệc cưới, sinh nhật, đi du lịch, check-in rồi không được sử dụng lại thêm lần nào nữa. Ngoài ra, đồ giá rẻ nên chất lượng cũng tương ứng, chất liệu không tốt, dễ bai xù, xuống cấp và bạc màu sau vài lần mặc. Từ mục đích chính đáng khi lựa chọn mua sản phẩm là tiết kiệm, giờ đây lại trở thành lãng phí. 
Thiết nghĩ, việc chọn mua một món đồ đắt tiền song sử dụng được nhiều lần, phát huy tối đa công năng của chúng trong nhiều trường hợp có lẽ sẽ hợp lý và tiết kiệm hơn so với mua nhiều món đồ cùng với số tiền ấy và chỉ dùng 1-2 lần rồi bỏ phí, chưa kể sẽ tạo áp lực về vệ sinh môi trường.
KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.