Thỏ “mọc sừng” xuất hiện ở nhiều công viên tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng loạt hình ảnh thỏ hoang ở bang Colorado (Mỹ) với những khối u đen như sừng quanh mặt đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng gọi chúng là thỏ "zombie" hay thỏ "quỷ".

Gần đây, mạng xã hội tại Mỹ lan truyền hàng loạt hình ảnh kỳ lạ về những con thỏ hoang có sừng thậm chí nhiều sừng ở các công viên tại Fort Collins, bang Colorado. Trên đầu, quanh mắt và miệng của chúng xuất hiện những khối u đen uốn cong như sừng, khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh trong phim kinh dị. Không ít cư dân mạng đặt cho chúng những cái tên như “thỏ quỷ”, “thỏ Frankenstein” hay “thỏ zombie”.

12.jpg
Một số hình ảnh thỏ mọc sừng đang gây xôn xao. (nguồn: phunutoday.vn)

Hiện tượng này đã nhanh chóng “gây bão” với nhiều bình luận lo lắng, thậm chí có người ví đây là “dấu hiệu virus zombie bắt đầu xuất hiện”. Một số khác nghi ngờ hình ảnh này là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng các cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là sự thật.

Ngày 13-8, bà Kara Van Hoose người phát ngôn cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW) cho biết loài thỏ đuôi bông thường bị nhiễm bệnh vào mùa hè, khi thời tiết ấm áp và bị lây truyền qua vết cắn của các loại côn trùng như ve và bọ chét, và lây qua vết cắn,

Những cá thể thỏ này nhiễm virus u nhú Shope (CRPV), khiến các khối u lành tính phát triển dị dạng do virus cottontail papilloma gây ra. Còn gọi là virus Shope papilloma, virus này khiến loài thỏ đuôi bông ở Mỹ mọc khối u với hình thù kỳ lạ trên đầu giống như những chiếc sừng.

tho1.jpg
Một con thỏ nhiễm virus CRPV tại một công viên ở Fort Collins, bang Colorado. Ảnh: Unilad

Những khối u lành tính này không gây hại cho thỏ, trừ khi mọc trên mắt, miệng, cản trở ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống virus nên các khối u này thường tự biến mất.

Ngoài ra, virus còn có thể lây lan trực tiếp từ thỏ sang thỏ, nhưng không lây sang người hay các loài thú nuôi như chó, mèo.

Dù đây là loại virus thường gặp, vô hại và không lây sang người hay vật nuôi, CPW khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.

Theo Sky News, căn bệnh này đã được giới khoa học ghi nhận từ rất sớm. Năm 1931, nhà nghiên cứu Richard E. Shope lần đầu mô tả căn bệnh, và tên ông cũng được dùng để đặt cho loại virus này.

Các nghiên cứu về virus Shope Papilloma đã góp phần không nhỏ vào việc khám phá mối liên hệ giữa virus và ung thư - tương tự như cách virus HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung ở người.

Cho đến nay, chưa từng có trường hợp cho thấy virus này có thể lây từ thỏ sang người. Vì thế, cơ quan Công viên và Động vật hoang dã bang Colorado không liệt virus Shope papilloma vào danh sách là mối đe dọa cho cộng đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến khích cộng đồng báo cáo khi phát hiện thỏ có biểu hiện mọc u dạng sừng để kịp thời kiểm soát.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án về truy xuất nguồn gốc

Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Gần 100 nhà khoa học quốc tế dự Hội thảo Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh năm 2025.

Gần 100 nhà khoa học thế giới dự hội thảo về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh

(GLO)- Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh (MDMD) năm 2025. Hội thảo được tổ chức thường kỳ từ năm 2022, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức.

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

null