Thi công cao tốc gây nứt nhà, nhiều hộ dân bất an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, việc thi công cao tốc Bắc - Nam và công trình liên quan khiến hàng chục căn nhà ở phường Hoài Ðức (TX Hoài Nhơn) và thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) bị rạn nứt, gây nhiều thiệt hại và bất an cho người dân.

Mái nhà của ông Trương Văn Bình (ở khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn) bị thủng sau khi nhiều viên ngói rơi vỡ vì rung chấn. Ảnh: N.C

Mái nhà của ông Trương Văn Bình (ở khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn) bị thủng sau khi nhiều viên ngói rơi vỡ vì rung chấn. Ảnh: N.C

Ông Trương Văn Bình (ở khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức) cho biết, từ cuối năm 2023 đến nay, quá trình đầm nén nền đường cao tốc và đoạn ĐT 630 bằng xe lu rung khiến cuộc sống gia đình ông bị ảnh hưởng nặng nề. “Mỗi lần xe lu hoạt động là cửa sổ, tủ kính, đồ đạc trong nhà rung lên. Sau thời gian bị rung chấn, hồ cá bằng xi măng bên hông nhà bị vỡ, tiếp đến là nứt cột, nứt tường, rơi ngói mái nhà…, trong khi nhà toàn người già, cháu nhỏ”, ông Bình ngao ngán.

Cách đó vài căn nhà, bà Ngô Thị Liêu cũng đang rầu rĩ vì tường nhà rạn nứt nhiều chỗ, trong đó có một vết nứt dài hơn 3 m và ngày càng nghiêm trọng. “Rung lắc mạnh đến mức làm rơi quạt treo tường, bình thủy để trên nền nhà có lúc ngã đổ. Đấy là chưa kể tiếng ồn, bụi bặm”, bà Liêu nói.

Tường nhà bà Ngô Thị Liêu (khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức) có vết nứt ngày càng lớn. Ảnh: N.C

Tường nhà bà Ngô Thị Liêu (khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức) có vết nứt ngày càng lớn. Ảnh: N.C

Không chỉ ông Bình, bà Liêu, đây là tình cảnh chung của 28 hộ dân trên địa bàn khu phố Lại Khánh Tây. Theo bà Trương Thị Thúy Ức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoài Đức, tháng 11.2024 sau khi nhận được đơn phản ánh của 28 hộ dân, địa phương đã kiểm tra, ghi nhận tình hình thực tế. Phường cũng đã thông báo đến đơn vị thi công, bảo hiểm công trình để khảo sát, đánh giá đồng thời báo cáo đến UBND thị xã để xem xét, giải quyết.

Trong khi đó, tại khu phố Du Tự (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đến thời điểm hiện tại có 6 hộ dân phản ánh việc nhà cửa rạn nứt, trong đó 4 trường hợp đã gửi đơn đến UBND thị trấn. Theo địa phương, tuy ít hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng mức độ thiệt hại lại không nhỏ.

Nhà nằm cách mép đường cao tốc chỉ hơn 30 m, chị Nguyễn Thị Lê (ở khu phố Du Tự) trình bày: “Tường nhà giờ nứt ngang nứt dọc, máng nước trên mái nhà nứt gãy. Mùa mưa năm 2024 nhà dột, nhiều lúc ở trong nhà mà tưởng như ngoài trời. Giờ mỗi khi mưa gió gia đình phải dời ra ngoài vì sợ nhà sập”.

Vừa qua, đơn vị thi công phối hợp địa phương làm việc với 3 hộ dân về mức hỗ trợ thiệt hại. Tuy nhiên cả 3 hộ đều không đồng tình với mức đền bù vì cho rằng quá thấp so với thiệt hại. Ông Đỗ Đình Chung (khu phố Du Tự) bức xúc: “Nhà tôi bị vỡ cửa kính, gạch ốp tường bong tróc, đáng lo nhất là hơn chục vết nứt lớn nhỏ khắp nhà, nhiều vết nứt ở góc phòng chạy dài từ trần xuống móng. Đơn vị thi công đưa ra mức đền bù gần 28 triệu đồng, tôi không đồng ý”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Sỹ Biên, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 5 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị thi công dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn), thừa nhận quá trình làm cao tốc đã gây ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân 2 khu vực trên. Về việc thỏa thuận mức hỗ trợ thiệt hại đối với 3 hộ dân tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, phương án đưa ra được căn cứ theo kết quả đo đạc, tính toán của đơn vị tư vấn. Trước yêu cầu tăng mức bồi thường của người dân, đơn vị sẽ làm việc lại với phía bảo hiểm và chủ đầu tư.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn phường Hoài Đức, ông Biên cho biết vào năm 2023, nhà thầu đã phối hợp với đơn vị bảo hiểm công trình và chính quyền địa phương khảo sát, ghi nhận hiện trạng nhà cửa, công trình của người dân trong phạm vi ảnh hưởng. Khi nào dự án hoàn thành, người dân sẽ được giám định, đánh giá mức độ thiệt hại và đền bù, bồi thường theo đúng quy định. Thời điểm hiện tại, vì đơn vị vẫn đang thi công đoạn ĐT 630 để hoàn trả địa phương nên chưa thể kiểm đếm thiệt hại, giải quyết quyền lợi cho người dân.

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiến nghị sửa chữa, khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26.

Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) giúp đỡ thủ tục hưởng chế độ bảo trợ.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát hỗ trợ hưởng chế độ bảo trợ

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).

Gia Lai: CSGT kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

Gia Lai: Cảnh sát giao thông kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

(GLO)- Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập ở các công trình đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

(GLO)- Chiều 25-6, tại Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Người dân mong sớm gỡ vướng để khai thác rừng keo

Người dân mong sớm gỡ vướng để khai thác rừng keo

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây đang lo lắng khi diện tích rừng keo đến kỳ thu hoạch phải tạm dừng khai thác vì vướng hồ sơ, thủ tục. Người dân mong việc rà soát, xác minh được thực hiện sớm nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của rừng trồng.

null