Thầy giáo đăng thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi nhận được thông tin anh N.T.H-giáo viên kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học xã Trang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái có những từ ngữ phản cảm gây bất bình dư luận xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa đã tiến hành xác minh, làm rõ.
1. Trường Tiểu học xã Trang-nơi thầy H. công tác
Trường Tiểu học xã Trang-nơi thầy H. công tác. Ảnh: Thiên Di
Theo thông tin ban đầu, mới đây, anh N.T.H. đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái khiến người đọc nghi ngờ có ẩn ý khác. Sau đó, anh H. đăng thêm một dòng cảm xúc với nội dung: “Phó Hiệu trưởng mà nhục như con c…”. Mặc dù anh H. đã xóa nội dung trên sau khi đăng tải ít phút, nhưng đã khiến dư luận xã hội có những phản ứng trái chiều.
Lý giải về điều này, anh H. nói: “Tôi xem trên Youtube thấy bức xúc nên viết mấy dòng trên Facebook; sau đó tôi đã xóa. Tôi biết mình là nhà giáo mà viết như thế là không nên. Tôi sẵn sàng chịu các hình thức kỷ luật từ cấp trên”.
Sau khi xảy ra sự việc, Công đoàn Trường Tiểu học xã Trang đã có cuộc họp và xác định anh H. là người đăng dòng trạng thái gây xôn xao ở địa phương.
Ông Nguyễn Đình Văn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trang-cho hay: “Qua trao đổi với chúng tôi, thầy H. cho biết là không có mâu thuẫn với đồng nghiệp hay lãnh đạo nhà trường mà do bức xúc khi xem trên mạng xã hội nên mới viết như thế. Thầy H. đã nhận ra hành vi sai trái của mình. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với cấp trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kiến nghị cấp trên xem xét có hay không việc cô H.T.T.H-Phó Hiệu trưởng nhà trường chụp hình và chia sẻ nội dung dòng cảm xúc của thầy H. lên trang cá nhân, nhóm khác trên mạng xã hội”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hai-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa-cho biết: Tôi đã nghe thông tin về sự việc và chỉ đạo nhà trường xác minh xem có phải giáo viên trong trường đã đăng thông tin phản cảm như vậy hay không. Nếu đúng là giáo viên Trường Tiểu học xã Trang, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.