Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên:

Tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-8, tại xã Hà Tam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đak Pơ có buổi tiếp xúc với cử tri huyện sau kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XII và HĐND huyện khóa IV.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND tỉnh, gồm: ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Đak Pơ; đại biểu HĐND các xã, thị trấn; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện Đak Pơ và đông đảo cử tri địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Trường Trung Tín đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy dân chủ, thẳng thắn trong tranh luận, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau làm cơ sở để HĐND tỉnh xác định đúng chủ trương, quyết định ban hành các nghị quyết đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra và sự kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Sang

Hầu hết cử tri đã bày tỏ vui mừng khi kinh tế-xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung có sự phục hồi và phát triển ổn định sau dịch Covid-19. Đồng thời, cử tri tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế-xã hội địa phương sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Với tinh thần dân chủ, cử tri đã ý kiến, kiến nghị về các nội dung như: một số vướng mắc liên quan đến đất đai; chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong khám-chữa bệnh; chế độ chính sách của đội ngũ nhân viên y tế trong thời gian tham gia phòng-chống dịch Covid-19; chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên dân số; định mức hỗ trợ dự án triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Cử tri Nguyễn Thị Hồng (thôn 1, xã Hà Tam) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Cử tri Nguyễn Thị Hồng (thôn 1, xã Hà Tam) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Cử tri Nguyễn Thị Hồng (thôn 1, xã Hà Tam) nêu ý kiến: Việc hỗ trợ 100% ưu đãi cho đội ngũ nhân viên y tế trong thời gian tham gia phòng-chống dịch Covid-19 nhưng chỉ áp dụng cho một số đối tượng. Do đó, đã bỏ sót rất nhiều nhân viên như: viên chức dân số, lái xe, cán bộ các phòng ban… vì họ cũng tham gia trong lúc dịch bệnh xảy ra. Đề nghị tổ đại biểu HĐND tỉnh có đề xuất Quốc hội, Chính phủ bổ sung thêm đối tượng được hưởng. “Riêng chế độ phụ cấp của cộng tác viên dân số, đến nay vẫn chưa nhận được, trong khi Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành từ tháng 12-2022 về chi trả chế độ cho các đối tượng này. Trong các năm 2021 và 2022, huyện đã chi cho cộng tác viên dân số theo quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-HDND tỉnh ngày 7-12-2017. Trong khi đó, nghị quyết này đã hết hiệu lực từ tháng 3-2019. Do vậy có bị xuất toán truy thu không”-bà Hồng kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Mai-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Hà Tam nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Mai-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Hà Tam nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Sang

Còn cử tri Nguyễn Thị Thanh Mai-công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Hà Tam-nêu ý kiến: “Đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm có hướng dẫn về chính sách khám-chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với việc áp dụng định mức hỗ trợ các dự án để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cần sớm có một số quy định cụ thể. Có như vậy, địa phương sẽ sớm triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án liên quan đến giảm nghèo, hỗ trợ phát triển nông nghiệp… được thuận lợi, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

Qua nghe kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời của đại diện các cấp, các ngành, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, các ý kiến, kiến nghị đều thể hiện nguyện vọng chính đáng và trách nhiệm của cử tri, người dân đối với sự phát triển của huyện, của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này nhằm thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri đối với HĐND các cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng giải đáp, làm rõ một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Trong đó, về kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế, khám-chữa bệnh cho người dân, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh sớm có trao đổi với Sở Y tế để có hướng dẫn cụ thể. Về chế độ chính sách đối với cộng tác viên dân số, HĐND tỉnh sẽ có ý kiến trình tại kỳ họp sắp tới để sớm triển khai thực hiện.

Về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tháo gỡ và tích cực triển khai để các chương trình này sớm đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách về công tác phòng-chống dịch Covid-19, HĐND tỉnh ghi nhận và có ý kiến trình lên các cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null