Thành tích đặc biệt của nữ sinh lớp 9 lọt đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vượt qua rất nhiều "ứng viên" nặng ký, em Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9 tại Nha Trang đã trở thành đề cử nhỏ tuổi nhất trong 20 đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.
Em Đặng Cát Tiên trong vai Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Em Đặng Cát Tiên trong vai Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù chỉ mới 15 tuổi và đang là học sinh lớp 9/3, Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhưng Đặng Cát Tiên đã vượt qua rất nhiều ứng viên “nặng ký” để lọt vào tốp 20 đề cử trong vòng bình chọn cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Dấu ấn lớn nhất của Cát Tiên trong năm 2023 là em được lựa chọn vào vai Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trong Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tuy nhiên, để được tin tưởng giao trọng trách này, trước đó Đặng Cát Tiên đã đạt rất nhiều thành tích, là gương mặt nổi bật trong công tác Đoàn, Đội không chỉ ở trường, địa phương mà cả cấp Trung ương. Đặng Cát Tiên sở hữu bảng thành tích với dày đặc các giấy chứng nhận, giải thưởng, bằng khen các cấp.

Chỉ tính riêng năm 2023, Đặng Cát Tiên nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn vì “Đã đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023,” bằng khen của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hoà “Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tập huấn Ban chấp hành Liên đội tỉnh Khánh Hòa tháng 11 năm 2023,” bằng khen và cúp của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Khánh Hoà “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nghìn việc tốt tỉnh Khánh Hòa 2023” trong Lễ tuyên Dương kỷ niệm 60 năm “Dũng Sỹ nghìn việc tốt,” đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành Phố năm 2023,” đạt giải Nhì – Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2023,” đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2023”.

Nếu tính thêm các năm trước, số bằng khen, giấy khen của Đặng Cát Tiên chắc chắn nhiều hơn nhiều so với số tuổi của em.

Đặng Cát Tiên và cô Hiệu trưởng Trường Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Đặng Cát Tiên và cô Hiệu trưởng Trường Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Cát Tiên cho biết em rất vinh dự khi được các cấp tin tưởng để giao trách nhiệm đóng vai Chủ tịch Quốc hội trong trong Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em. Để đảm nhận tốt vai trò quá mới mẻ này, em đã tìm hiểu kiến thức về các chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, về công tác phòng, chống tai nạn cho trẻ em, về cách thức hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, em cũng dành thời gian để tìm hiểu thêm về ý kiến của các bạn thiếu nhi trong địa phương cũng như các bạn thiếu nhi trên toàn quốc để có thể tổng hợp, đưa ra những ý kiến khách quan nhất trong Phiên họp Quốc hội giả định.

Say mê với các hoạt động Đoàn, Đội từ bậc tiểu học, Cát Tiên cho biết hầu hết các công tác Đoàn, Đội đều hướng đến đóng góp lợi ích cho xã hội. Vì vậy, khi tham gia những hoạt động Đoàn, Đội em cảm thấy bản thân mình đang làm việc có ý nghĩa đồng thời cũng giúp em trưởng thành hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

“Em có may mắn khi được sống trong môi trường tích cực, có những cơ hội và tình cảm đáng quý mà không phải bạn nào cũng có nên em mong muốn đem sự may mắn và niềm hạnh phúc của mình để làm điều có ích. Mặc dù đó chẳng phải là một điều gì đó quá lớn lao nhưng em tin rằng nhiều điều nhỏ sẽ góp lên sự thay đổi lớn trong xã hội,” Cát Tiên nói.

Chia sẻ bí quyết để vừa tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Đội nhưng vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc, Cát Tiên cho hay điều quan trọng là phải biết sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng.

Hạnh phúc vì lọt tốp 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, Cát Tiên cho hay em vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất vinh dự, tự hào. “Hầu như tất cả các anh chị, các cô chú đều có những thành tích đáng ngưỡng mộ. Em coi đây là cơ hội để học hỏi và lấy đó làm cảm hứng, động lực để tiếp tục cố gắng tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp cũng như để không phụ lòng tin tưởng của các cấp lãnh đạo, của thầy cô, gia đình, nhà trường để dành cho em,” Cát Tiên nói.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.