Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với các hoạt động tình nguyện hiệu quả, thanh niên toàn tỉnh đã khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Yêu Tổ quốc trong từng hành động
Để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa sâu rộng, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực như: thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm…
 Thanh niên tham gia khám bệnh cho người dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang). Ảnh: T.B
Thanh niên tham gia khám bệnh cho người dân xã Hà Ra (huyện Mang Yang). Ảnh: T.B
Trong số đó, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần thanh niên thi đua cống hiến. Trong 9 tháng qua, các cấp Hội đã khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, tập huấn sơ-cấp cứu, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho 5.668 người dân, thanh thiếu nhi; trao 598 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 203 triệu đồng. Tiêu biểu là hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức tại làng Kdung 2 (xã Hà Ra, huyện Mang Yang); Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ tổ chức 3 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 285 người dân các xã Hà Tam, Yang Bắc và Ya Hội (huyện Đak Pơ); Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và hướng dẫn rửa tay cho hơn 100 người dân, thanh thiếu nhi tại xã Chư Hdrông (TP. Pleiku). Là thành viên tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, bác sĩ Dương Thị Hoài Thanh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh-chia sẻ: “Với mỗi chuyến đi, chúng tôi đều cố gắng đem hết khả năng chuyên môn để góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống nhiều thiếu thốn. Biết có bác sĩ đến là họ đều nghỉ làm tới khám bệnh nên chúng tôi phải cố gắng khám, tư vấn thật chu đáo”.
Các cấp Hội còn phối hợp đẩy mạnh công tác rà soát công dân “đăng ký độ tuổi 17”, vận động thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đăng ký lên đường nhập ngũ để đảm bảo chỉ tiêu được giao. Bằng việc tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội trại truyền thống, các cấp Hội đã động viên tân binh hăng hái lên đường, ra sức “rèn đức, luyện tài” xung kích bảo vệ Tổ quốc. Trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh có 2.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.289 thanh niên dân tộc thiểu số và 466 thanh niên tôn giáo. Các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức 53 đợt hiến máu với 7.530 hội viên thanh niên tham gia, tiếp nhận được 7.130 đơn vị máu.
Quan tâm đời sống thanh niên
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, thanh niên khi tham gia giao thông, trong 9 tháng năm 2018, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tổ chức 7 lớp tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 3.300 hội viên, thanh niên. Anh Mơnh (xã Glar, huyện Đak Đoa) cho biết: “Nhờ được tham gia tập huấn, tôi đã được học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích khi tham gia giao thông”.
Trong phát triển kinh tế, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh, tổ chức diễn đàn “Nông nghiệp Gia Lai-Tiềm năng và phát triển” để thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Đặc biệt, Hội đã phối hợp triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” lần thứ II, thu hút được nhiều ý tưởng hay, có tính khả thi cao.
Đặc biệt, với sự quan tâm, chia sẻ dành cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, các cấp Hội tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động 146 Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”. Đồng thời, xây dựng 69 mô hình tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ 198 thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thông qua việc giúp đỡ, giới thiệu để có việc làm ổn định.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.