Thành Đoàn Pleiku tổ chức Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-1, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, Trường THPT Chi Lăng tổ chức Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY; vòng chung kết liên hoan tiếng Anh với chủ đề “Khám phá văn hóa thế giới-Exploring cultures around the word”.

Các đội thi tham gia lập trình, điều khiển robot tại Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY. Ảnh: Phan Lài
Các đội thi tham gia lập trình, điều khiển robot tại Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY. Ảnh: Phan Lài

Tham gia Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY có 10 đội thi đến từ 10 liên đội khối THCS trên địa bàn TP. Pleiku. Tại ngày hội, mỗi đội thi gồm 3-5 thành viên tham gia lập trình, điều khiển robot khám phá các địa điểm du lịch trên sa bàn của Ban tổ chức bố trí. Robot tham gia dự thi là robot giáo dục KCBOT do Trường THPT Chi Lăng tài trợ. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi đến từ Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ. 

Các em học sinh khối THCS tham gia phần thi Rung chuông vàng. Ảnh: Phan Lài
Các em học sinh khối THCS tham gia phần thi Rung chuông vàng. Ảnh: Phan Lài

Vòng chung kết liên hoan tiếng Anh đã tạo được sự hấp dẫn đối với các em học sinh với 2 phần thi: rung chuông vàng, thuyết trình ẩm thực với chủ đề “Khám phá văn hóa thế giới-Exploring cultures around the word”. Trong phần thi rung chuông vàng, 200 em thiếu nhi đến từ 48 liên đội trên địa bàn TP. Pleiku được chia làm 2 bảng đấu: khối Tiểu học và khối THCS. Nội dung câu hỏi liên quan đến: Ngày học sinh-sinh viên, kiến thức lịch sử, văn hóa của các quốc gia… Các câu hỏi và câu trả lời đều bằng tiếng Anh. Kết quả, giải nhất khối Tiểu học được trao cho em Phạm Bảo Hân (lớp 5/9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi); giải nhất khối THCS được trao cho Trần Anh Khoa (lớp 8/12, Trường THCS Phạm Hồng Thái).

Ban tổ chức trao giải nhất Sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY cho Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải nhất Sáng tạo khoa học trẻ STEM DAY cho Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Ở phần thi thuyết trình ẩm thực gồm 14 đội thi chia làm 2 bảng: khối THPT và cụm thi đua công tác Đội. Ở phần thi này, các đội thi giới thiệu các thành viên, trình bày quá trình chuẩn bị món ăn của đội, trình bày về văn hóa của một quốc gia… bằng tiếng Anh. Kết quả, ở bảng khối THPT, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích; trong đó, giải nhất thuộc về Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ở bảng cụm thi đua công tác Đội, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích; trong đó giải nhất thuộc về cụm thi đua công tác Đội số 4.

Các hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày học sinh, sinh viên (9/1/1950-9/1/2023); tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và giúp thanh thiếu nhi có cơ hội trải nghiệm, giao lưu học hỏi, cải thiện năng lực tiếng Anh và tư duy sáng tạo khoa học.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.