Thành An: Phát huy hiệu quả tổ tự quản bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An (thị xã An Khê) phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Dẫn chúng tôi dạo một vòng trong thôn, bà Nguyễn Thị Dung-Phó Trưởng thôn 3 (xã Thành An) cho hay: “Thôn 3 có 201 hộ với 774 khẩu. Từ ngày có Tổ tự quản “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, tình trạng vứt rác bừa bãi nơi công cộng đã chấm dứt; người dân trồng hoa, cây cảnh dọc lối đi, tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp”. 
 Người dân thôn 6 (xã Thành An, thị xã An Khê) dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: N.M
Người dân thôn 6 (xã Thành An, thị xã An Khê) dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: N.M
Cuối tháng 9 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An đã quyết định thành lập Tổ tự quản “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” thôn 3 với 15 thành viên, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phát huy tính dân chủ và tự giác của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra những nội dung đã cam kết của các hộ dân. Bà Nguyễn Thị Phương-Tổ trưởng tổ tự quản-chia sẻ: Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, tổ tự quản đã phối hợp với Ban Nhân dân thôn, chi hội, chi đoàn lồng ghép vào các buổi họp thôn, sinh hoạt các hội, đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Tăng cường phát động nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khai thông cống rãnh; vận động các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xử lý chuồng trại để không gây ô nhiễm môi trường… Thông qua các hoạt động đó mà ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường được nâng lên. 
Chị Nguyễn Thị Kim Ý (thôn 3) chia sẻ: Cứ nghĩ vứt rác ra những nơi xa khu dân cư, vắng người sẽ không gây ảnh hưởng đến ai nên tranh thủ những lúc đi làm ruộng, chị thường mang theo rác đến bỏ tại đó. Sau khi được tổ tự quản tuyên truyền, hướng dẫn phân loại xử lý rác thải ngay tại gia đình, chị đã tích cực hưởng ứng. Chị Ý bộc bạch: “Qua hướng dẫn, tôi đã biết cách phân loại, đào hố chôn lấp rác. Tôi thấy việc này không những thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường mà còn hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định cho cả người lớn và trẻ em”.
Song song với việc tích cực bảo vệ môi trường, người dân thôn 3 còn tham gia góp các loại rác tái chế như vỏ chai nhựa, lon bia, lon nước ngọt… để gây dựng “Quỹ tương trợ cộng đồng”. “Những loại rác tái chế được bỏ vào 2 thùng nhựa (do UBND thị xã An Khê hỗ trợ), đặt ở vị trí thuận lợi để mọi người cùng góp. Vào ngày 25 hàng tháng, Ban công tác Mặt trận thôn sẽ đem bán số rác thải này để góp tiền giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn”-bà Phương nói.
Trước đó, nhằm gìn giữ, bảo vệ môi trường trong khu dân cư, người dân thôn 6 (xã Thành An) cũng đã chủ động lập nhóm tự phát bảo vệ môi trường. Trên cơ sở nòng cốt là những thành viên nhóm tự phát trên, đầu tháng 9-2016, Tổ tự quản bảo vệ môi trường khu dân cư thôn 6 đã chính thức được thành lập với 15 thành viên. Ông Hồ Ngọc Anh-Tổ trưởng tổ tự quản-cho hay: “Trước đây, tình trạng người dân trong thôn vứt rác bừa bãi diễn ra thường xuyên. Tại nhiều đoạn đường thưa người qua lại, người dân mang rác vứt bỏ ở đó lâu dần trở thành bãi tập kết rác, gây ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, tôi đã vận động một số người dân trong thôn thành lập nhóm tự quản bảo vệ môi trường, phối hợp với Ban Nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ các ngày lễ lớn; vận động nhân dân trồng, chăm sóc vườn hoa trước nhà tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”. Theo ông Anh, nhờ tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện có hiệu quả các quy ước về bảo vệ môi trường, hơn 90% số hộ trong thôn đã tham gia đăng ký thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên địa bàn hiện không còn điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm.  
Bà Nguyễn Thị Thanh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành An-cho biết: Đến nay, trên địa bàn xã đã có 2 thôn có mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương nhân rộng mô hình sang các thôn còn lại; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null