"Tham gia công tác Đoàn, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kbang (Gia Lai) hiện có đội ngũ cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình trên các mặt công tác. Họ đã và đang góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.
Bén duyên với công tác Đoàn vào năm 2016, chị Võ Thanh Ý-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Kbang-chia sẻ: “Trước đây, tôi khá rụt rè, thiếu tự tin với lối suy nghĩ có phần trẻ con, tiêu cực. Nhưng từ khi tham gia công tác Đoàn, tôi đã biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tôi năng nổ hơn, việc giao tiếp trước đám đông cũng dạn dĩ hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn cũng như kỹ năng sống”.  
Nhận thức được vai trò của công tác Đoàn ở cơ sở, thời gian qua, chị Ý luôn nỗ lực phát huy sức trẻ và sự năng động của mình trong việc duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ cho thanh thiếu nhi tại cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện do Đoàn các cấp phát động. Mới đây nhất, qua tham gia Trại huấn luyện cán bộ Đoàn-Hội toàn tỉnh lần thứ 6, chị Ý xuất sắc lọt vào tốp 10 huấn luyện viên được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng bằng khen.
 Chị Võ Thanh Ý tại lễ ra quân Tháng Thanh niên do Huyện Đoàn Kbang tổ chức. Ảnh: H.D
Chị Võ Thanh Ý tại lễ ra quân Tháng Thanh niên do Huyện Đoàn Kbang tổ chức. Ảnh: Hà Duyệt
Nhờ có những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình như chị Ý mà thời gian qua, Đoàn thị trấn Kbang liên tục trở thành đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được Huyện Đoàn Kbang khen thưởng. Hiện chị Ý đang cùng với Đoàn thị trấn Kbang nỗ lực tập hợp ngày càng đông thanh niên tham gia vào tổ chức, đưa chất lượng công tác Đoàn của địa phương ngày càng phát triển. “Không phải lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi quyền lợi khi bước vào một tổ chức. Cần nhận thức rằng, thế hệ trẻ là người chủ tương lai của đất nước. Vì vậy, khi vào tổ chức Đoàn, thông qua những hoạt động xung kích tình nguyện, chúng ta sẽ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng để không những góp phần xây dựng cho cuộc sống bản thân ta, cho gia đình chúng ta mà còn góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”-chị Ý tâm sự.
Anh Đinh Rin-Bí thư chi đoàn làng Kuk Tung (xã Tơ Tung) cũng là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của huyện Kbang. Vốn hoạt ngôn, năng động và am hiểu đời sống của đồng bào Bahnar bản địa nên thời gian qua anh đã tích cực vận động được nhiều đoàn viên, thanh niên trong làng tham gia các hoạt động Đoàn, chung tay xây dựng nông thôn mới. Anh Đinh Rin cho hay: “Tôi đánh giá rất cao về công tác Đoàn. Đó là sân chơi để các bạn trẻ phát huy năng lực, tập hợp sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ gìn mối đoàn kết hòa hợp giữa thanh niên các thôn, làng”.
Từ những hoạt động năng nổ, nhiệt tình của các cán bộ Đoàn như chị Ý, anh Rin, đến nay tỷ lệ thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn huyện Kbang đạt trên 70%. Với lý tưởng sống tiến bộ, kỹ năng vững vàng và sự nhiệt huyết, các cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện đang tiếp tục ra sức cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. 
 HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.