Thái Phiên - nghệ sĩ tuồng không ngừng học hỏi, vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sinh ra tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, vùng quê giàu truyền thống về nghệ thuật tuồng, nên từ bé, bộ môn nghệ thuật này thấm dần vào Nguyễn Thái Phiên (SN 1989) như một lẽ tự nhiên. Và cùng với niềm say mê, những nỗ lực vươn lên của chàng nghệ sĩ thuộc biên chế của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã giúp anh gặt hái thành quả ngọt ngào.

Nghệ sĩ Thái Phiên. Ảnh: T.H
Nghệ sĩ Thái Phiên. Ảnh: T.H

Để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên tuồng thực thụ, được đứng trên sân khấu múa, hát, thể hiện những vai diễn mình yêu thích, năm 2007 Thái Phiên đăng ký thi và trúng tuyển vào lớp Trung cấp nghệ thuật Tuồng của Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định.

Năm 2010, anh ra trường và “đầu quân” cho Nhà hát tuồng Đào Tấn (nay là Đoàn tuồng Đào Tấn, thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh). Với năng khiếu thiên bẩm là giọng hát ấm, vang, mùi; vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng nét sân khấu, chịu khó khổ luyện, lại được nhiều nghệ sĩ tiền bối chỉ dạy tận tình, Thái Phiên sớm chinh phục nhiều dạng vai khác nhau như kép con, kép xéo, kép trắng, kép vua… Thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của anh là HCB vai kép con Trịnh Ấn (vở Đào Tam Xuân loạn trào) tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu truyền thống toàn quốc năm 2011.

Tiếp theo là bảng thành tích đáng tự hào của một diễn viên trẻ: HCB vai Chu Du trong trích đoạn Nhị khí Chu Du tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu tuồng chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014; bằng khen của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam với các vai: Nhữ Hài (vở Nước non cửa Phật) tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 và Cường (vở Chàng Lía) tại Liên hoan sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018; Giải Diễn viên trẻ triển vọng tại Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020; Giải Diễn viên xuất sắc toàn quốc năm 2021; đặc biệt là HCV vai Lê Thánh Tông (vở Vua thánh triều Lê) tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Hiện tại, Thái Phiên đang là diễn viên trụ cột của Đoàn tuồng Đào Tấn.

Nghệ sĩ Thái Phiên vai vua Lê Thánh Tông (giữa) trong vở Vua thánh triều Lê. Ảnh: T.H

Nghệ sĩ Thái Phiên vai vua Lê Thánh Tông (giữa) trong vở Vua thánh triều Lê. Ảnh: T.H

Đầu năm 2022, Đoàn tuồng Đào Tấn dựng thành công vở tuồng Nước Nam niềm khát vọng (kịch bản: Đào Thanh Tâm, đạo diễn: Hoàng Ngọc Đình) cùng với các nghệ sĩ gạo cội như NSND Xuân Hợi, NSND Minh Ngọc… Thái Phiên được tin tưởng giao vai chính - vua Thành Thái.

Nghệ sĩ Thái Phiên chia sẻ: Từng đảm nhận nhiều vai diễn nhưng khi diễn vai vua Thành Thái, tôi thực sự thấy đây là một vai diễn nặng, bởi càng về sau vở càng dồn kịch tính. Mình phải diễn làm sao để bật lên cảm xúc vị vua yêu nước có lúc phải giả điên che mắt bọn Pháp, rồi đến lúc điên thật khi những người thân cận bên mình chết vì lý tưởng kháng Pháp, trong khi tâm can bị giằng xé vì Thượng thư Nguyễn Thân vừa là cha vợ, vừa là cận thần lại phản bội theo Pháp… Trong quá trình tập luyện, nhờ sự chỉ dạy tận tình của NSND Xuân Hợi, NSND Minh Ngọc, đạo diễn NSƯT Hoàng Ngọc Đình, tôi hoàn thành tốt vai diễn lớn này.

Không chỉ chú trọng phát triển nghề nghiệp, Thái Phiên còn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn bằng việc đăng ký theo học lớp đại học Quản lý văn hóa và đã tốt nghiệp từ năm 2017. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của anh trên bước đường trở thành một diễn viên toàn diện về chuyên môn lẫn học vấn.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được và sự cống hiến cho nền sân khấu truyền thống nước nhà, mới đây nghệ sĩ Nguyễn Thái Phiên là 1 trong 2 cá nhân của Bình Định vinh dự được nhận giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 (người còn lại là thượng úy Châu Anh Nam, Phó Đội trưởng, Phòng PC 4, CA tỉnh. Cả nước có 42 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được tuyên dương). Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ, có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và thực hiện phong trào 3 trách nhiệm, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tham gia cải cách hành chính và các phong trào thanh niên do Trung ương Đoàn triển khai, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực hiện.

NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
null