Tập đoàn FLC: Cam kết tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ ra sao? Theo bà Vũ Đặng Hải Yến-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC: Hoạt động đầu tư tại toàn bộ các dự án của Tập đoàn FLC vẫn được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. 
Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) có 2 dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai là Sân golf Đak Đoa (gồm sân golf, khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp Đak Đoa, tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc khu phức hợp Đak Đoa) và Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku). 
Dự án Sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế được triển khai thực hiện tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình với diện tích 174,01 ha. Tổng mức đầu tư dự án là 1.142 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu gần 173 tỷ đồng (chiếm 15,14% tổng vốn đầu tư), vốn vay hơn 969 tỷ đồng (chiếm 84,86% tổng vốn đầu tư). Dự kiến bắt đầu từ quý IV-2024, dự án sẽ khai thác đưa vào sử dụng. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho đến thời điểm này, các hạng mục sân golf, khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp Đak Đoa, tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc khu phức hợp Đak Đoa đã tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng, UBND tỉnh đã tổ chức họp lấy ý kiến và các thành viên UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh.
Còn Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku) được triển khai trên diện tích 3,1 ha với tổng số vốn đầu tư hơn 760 tỷ đồng. Công trình này hiện phần hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành, được Sở Xây dựng nghiệm thu và đang tiếp tục thi công các hạng mục cảnh quan như: tượng voi, đài phun nước, chòi nghỉ, chòi BBQ, đường dạo. Hạng mục nhà ở (90 căn) đã hoàn thành 3 căn với diện tích sàn hơn 1.000 m2, đang thi công hoàn thiện mặt ngoài 29 căn (móng băng), ép cọc thử 34 căn thuộc nhóm móng cọc.
Còn đối với hạng mục công trình khách sạn của tổ hợp này, Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở công trình khách sạn. Sở Xây dựng đề nghị Tập đoàn FLC kiểm tra, điều chỉnh hồ sơ đảm bảo các chỉ tiêu kiến trúc-quy hoạch theo quyết định đã phê duyệt. Hiện tại, dự án đã chậm tiến độ so với quyết định chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 10-3-2022, Tập đoàn FLC đã nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh theo quy định.
PGS. TS Trần Đình Thiên-Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trong chuyến khảo sát tại Dự án sân golf Đak Đoa do Tập FLC làm chủ đầu tư. Ảnh: Hà Duy
PGS. TS Trần Đình Thiên-Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trong chuyến khảo sát tại Dự án sân golf Đak Đoa do Tập FLC làm chủ đầu tư. Ảnh: Hà Duy
Thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh văn Quyết bị bắt tạm giam khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ ra sao? Để kịp thời trả lời cho câu hỏi này, bà Vũ Đặng Hải Yến-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC-cho biết: Vụ việc có liên quan đến việc cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Tập đoàn FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này. Theo đó, vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới; đồng thời, cũng không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Tập đoàn. Hoạt động đầu tư tại toàn bộ các dự án của Tập đoàn FLC vẫn được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tại Gia Lai, Tập đoàn FLC đã đề nghị đầu tư 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản gồm: Tổ hợp khách sạn 5 sao và nhà phố thương mại với quy mô 4,6 ha; khu đô thị thông minh CK54 với tổng diện tích 230 ha; khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh trên diện tích 8 ha và dự án Tháp đôi 30 tầng trên quy mô 1,6 ha; khu phức hợp sân Golf huyện Đak Đoa với diện tích hơn 500 ha; dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao dự kiến đầu tư trên diện tích gần 2.000 ha ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Theo lãnh đạo Tập đoàn FLC, để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo hoạt động thường xuyên của Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại 2 doanh nghiệp này theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.
Bên cạnh quyết định này, Ban lãnh đạo của FLC cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của FLC diễn ra ổn định trong tình hình mới. Với khoảng 300 dự án đang được nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý trên hơn 40 tỉnh, thành cả nước, FLC sẽ hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 theo đúng mục tiêu, kế hoạch mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra. 
Theo cam kết của chủ đầu tư, các dự án do Tập đoàn FLC đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục được triển khai. Hy vọng với sự nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư của chính quyền tỉnh Gia Lai, các dự án này sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động theo kế hoạch.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

Hạ tầng giao thông đổi thay vùng khó

(GLO)- Mạng lưới giao thông kết nối đang được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, nhiều dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường đến vùng khó đang dần hoàn thiện mang đến cơ hội phát triển, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.