Tăng cường năng lực nội sinh để phát triển quốc gia bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế-xã hội gặp khó khăn như hiện nay, Diễn đàn kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” diễn ra ngày 19-9 được kỳ vọng sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đại biểu Quốc hội “hiến kế” các giải pháp về thể chế để tăng cường năng lượng nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Sự kiện thường niên quan trọng của Quốc hội được tổ chức lần này là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý nhìn nhận, đánh giá toàn diện tình hình thế giới và trong nước, cụ thể là những khó khăn, những nút thắt, từ đó đề xuất giải pháp mang tính vĩ mô để thích ứng với bối cảnh mới, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước. Việc lựa chọn chủ đề diễn đàn cho thấy sự kỳ vọng vào nỗ lực giải quyết những vấn đề cấp bách ngắn hạn cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023. Đặc biệt là các giải pháp khơi thông nguồn lực, xóa bỏ rào cản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, tận dụng cơ hội mới để phát triển bền vững.

Diễn đàn còn truyền tải một thông điệp tích cực là Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước luôn đồng hành với doanh nghiệp để thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng và những đứt gãy của thị trường nhằm đạt được các mục tiêu chung đã đề ra trong kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng là giai đoạn nền kinh tế đối mặt với khó khăn, thử thách chưa từng có. Ngoài đại dịch Covid-19, những bất ổn địa chính trị cùng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn biến từ năm 2022 đến nay đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phát huy tinh thần tự lực, tự cường với các mức độ khác nhau, từ cấp điều hành vĩ mô tới người dân, doanh nghiệp để có thể vượt qua khó khăn.

Qua 9 tháng năm 2023, nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi ở một số ngành, lĩnh vực, nhưng những khó khăn trước mắt vẫn còn hiển hiện. Làm sao vượt qua những “cơn gió ngược” để đạt mục tiêu đặt ra trong năm nay và cho cả giai đoạn 2020-2025 như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Việc lựa chọn chủ đề Diễn đàn kinh tế-xã hội năm 2023 “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” được đánh giá là rất trúng, khi chú trọng tăng cường năng lực nội sinh, tăng khả năng tự lực, tự cường, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy bất định. Các phiên thảo luận chuyên đề đã đi sâu nội dung, bám sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó; nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới.

Năng lực nội sinh quốc gia tựu trung lại là nói về khả năng và tiềm năng của đất nước trong việc tạo ra và sử dụng hợp lý tài nguyên nội địa để phát triển. “Tài nguyên”, hiểu theo nghĩa rộng, gồm cả tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên cứng) và nguồn lực con người, các giá trị văn hóa, lịch sử tạo nên nguồn tài nguyên, sức mạnh “mềm” của quốc gia. Kích hoạt, bồi đắp, phát huy năng lực nội sinh, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh mới vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là giải pháp lâu dài để nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển bền vững.

Các nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu, tầm nhìn phát triển kinh tế-xã hội trên thực tế đã được nêu rất rõ, từ nghị quyết của Đảng, thể chế hóa qua nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ. Vấn đề là việc triển khai thực hiện.

Thống nhất ý chí, quyết tâm hành động, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia, dân tộc cũng chính là cách thức phát huy năng lực nội sinh, phát huy truyền thống quý báu của người Việt, là tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, chính là cách để tạo nên nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Phát huy sức mạnh văn hóa

Phát huy sức mạnh văn hóa

Khi các giá trị văn hóa, di sản và nghệ thuật tạo ra lợi nhuận nó không chỉ tự “nuôi sống” mình mà còn góp phần tạo thêm những nguồn lực mới, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp văn hóa.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy báo chí cách mạng

Trong dòng chảy tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, cái tên Thanh Niên luôn mang trên mình một sứ mệnh thiêng liêng; luôn khát khao, ước vọng đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển.

Phòng ngừa rủi ro UAV

Phòng ngừa rủi ro UAV

Trong chuyến đi đến thủ đô Washington D.C của Mỹ vào cuối năm 2024, người viết từng có ý định mang theo một chiếc flycam (máy bay không người lái - UAV - chuyên chụp hình, quay phim) loại nhỏ để phục vụ công việc.

Hướng đến mục tiêu kép

Hướng đến mục tiêu kép

Tin tưởng, nhưng không ít trăn trở, âu lo là thông điệp được gửi gắm trong phát biểu của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế-xã hội vào hôm qua 17-6.

100 năm đồng hành cùng dân tộc

100 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Chúng ta tự hào đã có một nền Báo chí cách mạng với thế hệ những nhà báo-chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, với hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, nhiều nhà báo mang thương tật suốt đời nhưng vẫn không ngừng lao động, cống hiến cho đất nước, Nhân dân.

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Cơ hội đột phá của ngành giáo dục

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, ngày 16-6-2025 là một ngày rất đặc biệt đối với ngành giáo dục vì Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật Nhà giáo. Đây là một sự kiện rất quan trọng đối với ngành giáo dục.

Cái nào đáng sợ hơn?

Cái nào đáng sợ hơn?

Hà Nội và TP.HCM có hơn 14 triệu xe máy, nếu kiểm định khí thải từ 1.7.2027 thì không thể đủ cơ sở thực hiện, có thể dẫn tới 'vỡ trận'. Nhưng lùi thời gian kiểm định thì ô nhiễm không khí sẽ càng thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thiệt hại về kinh tế. Vậy cái nào 'đáng sợ' hơn?

Hút chất xám vào khu vực công

Hút chất xám vào khu vực công

Đầu những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, đã có ý kiến của các Việt kiều kiến nghị Chính phủ cần có chính sách sử dụng các chuyên gia giỏi người Việt ở nước ngoài bổ trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

null