Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản trái phép tại núi Hòn Chà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Liên quan đến hoạt động khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao CA tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ, chủ động chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác đá trái phép ở khu vực núi Hòn Chà. Yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải khẩn trương phục hồi môi sinh, môi trường khu vực khai thác khoáng sản trái phép, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

Giao UBND TP Quy Nhơn thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, không để tái diễn hoạt động khai thác trái phép; yêu cầu Công ty TNHH Đá Hoa Cương khẩn trương nộp lại đề án đóng cửa mỏ đá núi Hòn Chà để cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để, dứt điểm, đủ sức răn đe để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà; có biện pháp căn cơ lâu dài, hiệu quả chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực này. Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Như Báo Bình Định ngày 12.5 đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10.5, Tổ công tác CA phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) phối hợp với UBND phường tiến hành kiểm tra, phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà, thuộc địa bàn phường Trần Quang Diệu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 xe máy đào, 2 máy khoan điện cầm tay, 1 máy khoan ly tâm và khoảng 11 khối đá granite với tổng khối lượng hơn 60 m³ đã bị khai thác.

CA phường Trần Quang Diệu đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

M.LÂM

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null