Tăng cường kiểm soát thị trường vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Là huyện giáp với biên giới Campuchia, Đức Cơ luôn là địa bàn trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Nhằm tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa Tết, lực lượng Quản lý Thị trường đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, góp phần bình ổn thị trường.
 Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: L.L
Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: L.L
Theo chân đoàn kiểm tra của Đội Quản lý Thị trường số 4 (Chi cục Quản lý Thị trường Gia Lai) thực hiện kiểm tra tại chợ Đức Cơ và một số tiệm tạp hóa kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Cơ, có thể thấy một tín hiệu đáng mừng là hầu hết các mặt hàng kinh doanh tại các tiệm tạp hóa đều có hóa đơn giấy tờ đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bà Bùi Thị Dung-Chủ tiệm tạp hóa Dung Phước (tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) cho biết: “Người dân bây giờ luôn đòi hỏi hàng phải đảm bảo chất lượng. Do đó, cửa hàng cũng phải lấy hàng bảo đảm, sản xuất của các công ty chứ không lấy hàng ngoài”. Còn theo chị Trương Thị Thúy-tiểu thương kinh doanh quần áo trong chợ Đức Cơ thì hiện hàng Tết chỉ mới nhập về 30%, do người dân ở đây thích hàng Việt Nam xuất khẩu nên sản phẩm cửa hàng đều là hàng nhập từ TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, những cơ sở chấp hành tốt các điều kiện kinh doanh như những tiệm trên không nhiều, thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng một số tiệm tạp hóa, cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng nhập lậu, thậm chí là giả mạo nhãn hiệu có uy tín trong nước và quốc tế như thuốc lá điếu, rượu, điện thoại di động, nồi cơm điện… Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến nay, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã thực hiện kiểm tra 127 vụ, trong đó phát hiện 60 vụ vi phạm (chiếm tỷ lệ trên 50%). Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu và vi phạm trong kinh doanh như nhãn hàng hóa, giá cả… Tổng số tiền xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước trên 165 triệu đồng. Ngoài ra, Đội còn tịch thu 1.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 3 điện thoại iPhone lậu và trên 20 sản phẩm đồ điện gia dụng như nồi cơm điện, ấm điện, loa nghe nhạc…
Theo thống kê, toàn huyện Đức Cơ có tổng số 1.352 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 1.290 hộ kinh doanh, 59 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã. Với số lượng cơ sở sản xuất-kinh doanh lớn nên hoạt động giao thương, buôn bán trên địa bàn diễn ra khá sôi động. Đặc biệt, huyện có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và có đến 90 km đường biên tiếp giáp biên giới Campuchia nên tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép diễn biến khá phức tạp. Theo các cán bộ Quản lý Thị trường, đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu qua đường cánh gà hai bên cửa khẩu để đưa vào tiêu thụ trên thị trường nội địa. Những mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, lâm sản và một số mặt hàng tiêu dùng như rượu, bia và nước giải khát…
Trước thực trạng trên, thời gian qua lực lượng Quản lý Thị trường thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt là dịp trước-trong và sau Tết. Theo ông Trần Phi Vũ-Đội phó Đội Quản lý Thị trường số 4, Đội đã lập kế hoạch kiểm tra, trong đó tập trung vào một số địa bàn trọng điểm như chợ Đức Cơ, các tiệm tạp hóa tại thị trấn Chư Ty và các địa bàn giáp biên. Trong đó, tăng cường kiểm tra các mặt hàng như bánh kẹo, rượu bia, quần áo và các nhu yếu phẩm thường được sử dụng nhiều vào dịp Tết; lưu ý đến việc kiểm tra về nhãn mác, nguồn gốc sử dụng và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra khâu lưu thông để chống hành vi nhập lậu hàng hóa và buôn bán các loại hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm...
Để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm, cũng theo ông Trần Phi Vũ, thời gian tới lực lượng Quản lý Thị trường sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần ổn định sản xuất, bình ổn thị trường trước-trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Gia Lai.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

(GLO)- Nghị định 372/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số. Theo đó, không phải mọi sản phẩm đều bắt buộc truy xuất nguồn gốc; yêu cầu này được phân theo mức độ rủi ro và quy định chuyên ngành.

null