Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với Công an cấp huyện có tuyến quốc lộ đi qua.
Gia Lai có 6 tuyến quốc lộ gồm: 19, 19D, 25, 14, 14C và đường Trường Sơn Đông với tổng chiều dài 723 km đi qua địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, tình hình TTATGT trên các tuyến quốc lộ diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ chiếm hơn 50% tổng số vụ của toàn tỉnh. Theo phân tích của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới TNGT chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng có thời điểm còn thiếu quyết liệt, chưa khép kín địa bàn, nhất là vào khung giờ cao điểm, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xảy ra TNGT.
Nói về những vướng mắc trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên tuyến quốc lộ, tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2022, ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho rằng: Hầu hết các vụ TNGT trên địa bàn đều xảy ra trên tuyến quốc lộ 14. Tuy nhiên, lực lượng Công an địa phương không được phân cấp tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ nên rất khó khép kín địa bàn trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT. Vì vậy, cần có quy chế phối hợp, phân cấp sát hơn để thực hiện… Những tồn tại trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của huyện Chư Pưh cũng là tình trạng chung của các địa phương trong tỉnh có tuyến quốc lộ đi qua.
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê (ảnh Công an tỉnh cung cấp).
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê (ảnh Công an tỉnh cung cấp).
Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Giao thông các cấp, góp phần kéo giảm TNGT, ngày 25-7 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh có quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) với Công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ đi qua trong công tác bảo đảm TTATGT. Quy chế phối hợp này phân công cụ thể nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an các địa phương như: phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; rà soát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT và các bất cập trong tổ chức giao thông; chỉ huy, điều khiển giao thông; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; điều tra, giải quyết TNGT; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ...
Thị xã An Khê có tuyến quốc lộ 19 đi qua. Ngay sau khi ký kết quy chế phối hợp, Công an thị xã đã tổ chức cuộc họp với Trưởng Công an các xã, phường có tuyến quốc lộ đi qua để khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong quy chế phối hợp nhằm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã-đánh giá: Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông với Công an các huyện, thị xã, thành phố có tuyến quốc lộ đi qua là giải pháp rất kịp thời, quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an địa phương chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT. Chính vì vậy, Công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự xây dựng phương án để phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quốc lộ qua địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng quy chế, đúng thời gian quy định. Lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông được bố trí đảm bảo khép kín địa bàn, thực hiện đúng quy định của Giám đốc Công an tỉnh về phân công, phân cấp công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
Theo Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông: Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Công an 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo ngay sau lễ ký kết, Công an các địa phương phải quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nội dung của quy chế, khẩn trương có kế hoạch triển khai ngay các nhiệm vụ được giao. Trong các nội dung ký kết thì lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm, nhất là tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, khu đông dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo... dọc các tuyến quốc lộ phụ trách; thường xuyên trao đổi để xây dựng phương án phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ phù hợp từng thời điểm, bảo đảm khép kín địa bàn, tránh chồng chéo; tập trung xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, lạng lách, đánh võng…
LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null