Báo chí Trung Quốc hôm 25.9 đưa tin, 40 phần tử bạo loạn đã bị tiêu diệt trong một loạt vụ nổ phối hợp gây chấn động tại hạt Luntai, Khu tự trị Tân Cương ở miền tây Trung Quốc hôm 21.9 vừa qua.
![]() |
| Cảnh sát phong tỏa một con đường vào thủ phủ Urumqi thuộc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. |
Cổng thông tin chính phủ vùng Thiên Sơn (Tianshan) thuộc Khu tự trị Tân Cương đưa tin, 10 người khác - bao gồm 6 dân thường và 4 cảnh sát - cũng bị thiệt mạng trong một loạt vụ nổ trên. Ngoài ra, 54 dân thường khác cũng bị thương.
Cảnh sát đã bắt sống 2 phần tử bạo loạn khác.
Nghi phạm chính của vụ tấn công khủng bố "có tổ chức và nghiêm trọng" này, được xác định là Mamat Tursun, đã bị tiêu diệt.
Báo chí Trung Quốc trước đó đưa tin, chỉ có 2 người bị thiệt mạng trong cuộc tấn công.
Chính quyền Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát ra vào khu vực bất ổn trên.
Cũng theo nguồn tin, vụ tấn công "có tổ chức và nghiêm trọng" này gồm 4 vụ nổ xảy ra vào tối 21.9 tại 2 đồn cảnh sát, một khu chợ trời, và tại lối ra vào một cửa hiệu.
40 phần tử bạo loạn bị thiệt mạng, phần vì "tự cho nổ tung thân mình", phần bị cảnh sát bắn chết.
Vụ tấn công xảy ra vài ngày trước khi Tòa án Nhân dân Tân Cương kết án tù chung thân đối với giáo viên người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti vì chủ trương ly khai tại thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Trong quá khứ, bạo lực leo thang giữa lực lượng an ninh và các phần tử nổi loạn ở Tân Cương đã cướp đi mạng sống của hơn 200 người và dẫn tới việc Bắc Kinh mở chiến dịch đàn áp tại đây.
Trong số những vụ tấn công gây sốc nhất là vụ tấn công hồi tháng 5 vừa qua tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi, khiến hơn 30 người thiệt mạng.
Hồng Hà (Theo AFP)
