Tấm lòng với trẻ em khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 3 tháng qua, những đứa trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai không còn xa lạ với tình nguyện viên Tăng Văn Hồng (SN 1984, trú tại đường Lữ Gia, TP. Pleiku). Dốc tấm lòng yêu thương, ngày ngày, anh Hồng đến đây để dạy kiến thức và kỹ năng sống cho các em cùng cảnh ngộ với mình.
Khi chúng tôi đến thăm, anh Hồng đang hướng dẫn các em nhổ cỏ trong vườn rau. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng bởi sự lễ phép của các em: “Cháu chào cô”, “Cô đến thăm, chúng cháu vui lắm”, “Cô ở đây chơi lâu nhé”... Những câu nói đã cho chúng tôi cảm nhận sự thân thiện từ giây phút đầu tiên.
Từ khi đảm nhận lớp học, cứ 30 phút dạy các em tập đọc, tập viết, anh lại cho giải lao. Anh tận dụng khoảng thời gian nghỉ này tổ chức sinh hoạt ngoại khóa với những hoạt động gần gũi, thiết thực.
Lớp học gồm 9 học sinh với nhiều dạng khuyết tật khác nhau, từ khuyết tật vận động đến thiểu năng trí não. Anh Hồng chia sẻ: “Khó khăn nhất là dạy các em bị thiểu năng trí tuệ, học đâu quên đấy. Tôi luôn kiên trì, nhẹ nhàng, ân cần nên dù mới hơn 3 tháng, có em đã biết đọc, biết viết. Tôi thấy các em tiến bộ rõ rệt”.
Anh Tăng Văn Hồng dạy tin học cho các em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Anh Tăng Văn Hồng dạy tin học cho các em ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Đối với từng trường hợp, anh Hồng có phương pháp dạy riêng. Em Puih Păh bị thiểu năng trí tuệ, tỏ ra rất lầm lì, không chịu học và ít giao tiếp. “Tôi thường gần gũi, nhẹ nhàng cầm tay nắn nót từng nét chữ đầu tiên, dạy đi dạy lại nhiều lần để em biết rõ mặt chữ. Những giờ sinh hoạt ngoại khóa, tôi ngồi bên cạnh cùng chơi, cùng giúp em làm việc. Nhờ thế, Păh mạnh dạn hơn, không còn xa lánh các bạn, biết cách nhận biết con số, chữ cái”-anh Hồng cười tươi khoe.
Tương tự, em Nguyễn Văn Tú Hưng bị khuyết tật tay và thiểu năng trí tuệ. Dù đã 12 tuổi nhưng Hưng vẫn như một đứa trẻ ngô nghê, dễ tủi thân, hay khóc. Anh Hồng vừa dạy, vừa động viên, khích lệ em vượt qua mặc cảm. Bây giờ, Hưng đã biết đọc, viết chữ đẹp, biết làm toán. Hưng tâm sự: “Em chỉ mong được học thầy Hồng thật nhiều. Thầy yêu quý chúng em nhiều lắm!”.
Không dừng lại ở đó, anh Hồng còn dạy các em học tin học. Đầu tiên, anh dành 45 phút hướng dẫn các em tiếp xúc với bàn phím. Đứng sau một cậu học trò đang loay hoay tìm phím để đánh chữ, anh Hồng hướng dẫn chung: “Muốn đánh chữ o, các em lấy ngón tay gõ vào chữ o; muốn đánh chữ ê các em gõ chữ e 2 lần liên tiếp”. Nói rồi, anh Hồng chăm chú nhìn theo những ngón tay đơ cứng đang rà trên bàn phím một cách khó nhọc và xoa đầu động viên các em. Bài học cứ thế tiếp tục, em nào cần hỏi gì, anh Hồng nhiệt tình hướng dẫn.
Anh Hồng cùng các em vui chơi trong giờ học ngoại khóa. Ảnh. Đinh Yến
Anh Hồng cùng các em vui chơi trong giờ học ngoại khóa. Ảnh: Đinh Yến
Để đạt được hiệu quả cao trong mỗi giờ lên lớp, anh Hồng thường xuyên khuyến khích, hỗ trợ, động viên, phân tích tỉ mỉ. Anh chủ động tìm hiểu đặc điểm tính cách, tình trạng sức khỏe của mỗi em. “Sau mỗi buổi học, mình cảm thấy mệt nhoài vì phải nói đi, nói lại nhiều lần. Nhưng nhờ tình cảm yêu thương các em dành cho mà mình có động lực để ngày ngày đến lớp”-anh Hồng chia sẻ.
Nói về cơ duyên đến với các em cùng cảnh ngộ, anh Hồng tâm sự: “Bản thân tôi cũng là người khuyết tật bẩm sinh 2 bàn tay. Ngay từ khi chào đời, 2 bàn tay tôi đã không được lành lặn. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán Trường Trung cấp Nghề Gia Lai, tôi tiếp tục tham gia khóa học công nghệ thông tin. Năm 2010, tôi vào TP. Hồ Chí Minh làm việc tại một trung tâm chuyên chụp ảnh cưới, lương 4-5 triệu đồng/tháng. Công việc chỉnh sửa ảnh cưới phù hợp với sức khỏe bản thân. Giữa năm 2020, do gia đình có chuyện nên tôi phải về. Thời gian này đang rảnh, tôi muốn làm một việc gì đó để giúp các em kém may mắn”.
Bà Nông Thị Châm-Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh-nhận xét: “Anh Hồng là người có năng lực và nhiệt huyết với công việc. Mặc dù bản thân cũng là người khuyết tật nhưng anh luôn cố gắng hết mình, kiên trì, nhẫn nại dìu dắt từng em khuyết tật biết đọc, biết viết, học tin học. Khi anh đăng ký làm tình nguyện viên để hỗ trợ các em khuyết tật, chúng tôi thấy ái ngại. Nhưng với kết quả mang lại, anh thực sự là tấm gương sáng, là động lực để mỗi em khuyết tật có thêm quyết tâm vượt qua khó khăn”.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.