Tấm lòng người lính nơi biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) hiện còn 8/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch thì Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chung sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí để về đích trong giai đoạn 2014-2015.

“Món quà gửi tặng các gia đình”
 

 Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Hơn 6 năm qua, bốn thành viên trong gia đình anh chị Ksor Tôn-Kpuih Em (làng Mok Trang, xã Ia Dom) vẫn sống chen chúc trong túp lều rộng chừng 10 m2. Túp lều được dựng trên nền đất lồi lõm, bốn bề đều quây bằng những tấm tôn rách và trong túp lều ấy chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường cũ được kê sát nhau, gầm giường được tận dụng là “kho” chứa đồ đạc với áo quần, xoong nồi, can đựng nước, dụng cụ lao động…, còn bếp ăn của gia đình đơn giản chỉ là ba viên gạch được kê ngay trước cửa nhà… Ngày khởi công xây dựng nhà mới, cô con gái lớn 4 tuổi của anh chị trong bộ áo quần lấm lem cứ chạy vòng quanh bên đống gạch đá, lâu lâu lại chạy lại hỏi mẹ, hỏi cha: “Mình sắp có nhà mới hả mẹ?” Trả lời câu hỏi của con trong lòng anh Ksor Tôn cũng không giấu được niềm vui, bởi “khi nghe Trưởng thôn Kpuih Long thông báo rằng mình cũng có tên trong danh sách 6 hộ gia đình được xây dựng nhà “Đại đoàn kết” do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, hai vợ chồng vui mừng đến không ngủ được và niềm hạnh phúc ấy kéo dài cho đến hôm nay”. Bốn miệng ăn trong gia đình Ksor Tôn-Kpuih Em vốn chỉ trông chờ vào 2 sào lúa rẫy và một suất công nhân hợp đồng nên dù cố gắng tích góp mỗi năm gia đình cũng chỉ dư vài trăm ngàn đồng. Vì vậy, ngoài số tiền 50 triệu đồng do Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ, gia đình cũng chẳng đóng góp thêm được ngoài nỗ lực về ngày công lao động.

Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh còn khởi công xây dựng 5 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn xã biên giới Ia Dom. Đại tá Đoàn Vĩnh Quý-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh: 6 ngôi nhà “Đại đoàn kết” này nằm trong chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2014 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và xã Ia Dom. Mỗi ngôi nhà được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 50 triệu đồng được trích từ quỹ lương do cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng đóng góp; đối với cán bộ hưởng lương ủng hộ 1 ngày lương trong tổng thu nhập; đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ ủng hộ 50-100.000 đồng. Đây là chương trình nghĩa tình, là món quà mà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng gửi tặng các hộ gia đình khó khăn trên biên giới. Dự kiến sẽ có hai ngôi nhà được bàn giao trước ngày 22-12 (Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam) và 4 ngôi nhà còn lại sẽ được bàn giao trước Tết Nguyên đán 2015.

Chung sức để về đích năm 2015

Sau hơn 2 năm chung sức xây dựng nông thôn mới với mô hình điểm tại làng Mok Trê (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia củng cố được 9 chi bộ, 4 chi hội phụ nữ, 6 chi đoàn thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại các xã biên giới vững mạnh toàn diện; xây dựng 37 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới với trị giá hơn 1 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đóng góp hơn 1.000 ngày công. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ các đồn và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trên biên giới từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh phòng-chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn các xã biên giới an toàn, vững mạnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về giao cho các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức cùng chính quyền, nhân dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) hoàn thành 8 tiêu chí còn lại để về đích trong chương trình nông thôn mới. Trước mắt, năm 2014, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tham gia 5 tiêu chí: cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và xây dựng 6 nhà “Đại đoàn kết” là một trong 5 tiêu chí ấy. Thiếu tá Vũ Văn Hoằng-cán bộ tăng cường xã, Tổ trưởng Tổ xây dựng nông thôn mới của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, cho biết: Năm 2015, Bộ đội Biên phòng tiếp tục giúp xã thực hiện 3 tiêu chí còn lại để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null