Tạm giữ 3 đối tượng trộm cắp khung nhôm tại hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa trang TP.Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngày 6-8, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại Nghĩa trang TP.Pleiku.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Phát (bìa phải) và Trần Minh Tú. Ảnh: Công an TP. Pleiku.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Phát (bìa phải) và Trần Minh Tú. Ảnh: Công an TP. Pleiku.

Theo đó, 3 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Tấn Phát (SN 2006, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku), Hoàng Vũ Bảo (SN 2007, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) và Trần Minh Tú (SN 2006, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 5-8, Phát cùng Nguyễn Quang Huy (SN 2006, trú tại phường Phù Đổng) đi đến nghĩa trang TP. Pleiku với mục đích để trộm cắp các khung nhôm tại các phần mộ để bán lấy tiền tiêu xài. Tại đây, thấy các ngôi mộ có phần bàn thờ bằng kính bọc khung nhôm nên các đối tượng dùng thanh sắt đã được mài dẹp 2 đầu để cạy lấy khung nhôm đem đi bán. Đến rạng sáng 6-8, khi đã cạy được khoảng 20 ngôi mộ thì Phát bị lực lượng Công an thành phố phát hiện bắt quả tang, còn đối tượng Huy chạy thoát.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku xác định thêm đối tượng Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú có liên quan đến vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận đã cạy phá hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang TP. Pleiku để trộm cắp khung nhôm.

Hiện Công an thành phố tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng Huy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null