Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 2/8, Phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 7 người gồm: Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm về hành vi môi giới mại dâm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời 7 đối tượng liên quan làm việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời 7 đối tượng liên quan làm việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhà hàng G&G trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, nhà hàng G&G trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động từ ngày 22/5/2024 đến nay do Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Cho Kiwan làm chủ và trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại cơ sở.

Nhà hàng này có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến việc bán dâm của các nữ tiếp viên phục vụ tại đây. Các quản lý cũng yêu cầu phải kiểm tra hộ chiếu hoặc có người liên quan bảo lãnh thì mới được vào nhà hàng để giải trí.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, chỉ trong 2 tháng hoạt động, những người này đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null