Nghĩa trang TP. Pleiku:

Làm rõ vụ việc hàng trăm ngôi mộ ở Nghĩa trang TP.Pleiku bị đập phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát hiện trên 100 ngôi mộ ở Nghĩa trang TP. Pleiku (phường Ia Kring) bị kẻ gian tháo cửa nhôm kính bảo vệ bàn thờ, đập vỡ lư hương và kính, nhiều gia đình tỏ thái độ bức xúc. Cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng 31-7, có mặt tại Nghĩa trang TP. Pleiku, chúng tôi nhận thấy lư hương, cánh cửa kính, gạch men ốp bàn thờ trên nhiều ngôi mộ bị vỡ tung tóe, vương vãi khắp nơi. Phần đa những ngôi mộ có cửa kính bọc nhôm quanh viền được lắp đặt trước trang thờ đều bị hư hỏng. Mặt kính được đặt ở những góc khác nhau trong các ngôi mộ này. Còn những mảnh nhôm ốp viền quanh cửa kính đều “không cánh mà bay”.

Một mảnh nhôm bị cạy hư hỏng tại một ngôi mộ ở Nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: R.H
Một mảnh nhôm bị cạy hư hỏng tại một ngôi mộ ở Nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: R.H

Một vài ngôi mộ khác, cánh cửa kính bọc nhôm được gắn rất chặt vào lớp gạch ốp tường có xuất hiện dấu vết cạy, chặt nham nhở. Còn nhiều đoạn khung nhôm lủng lẳng trước trang thờ ở một số ngôi mộ.

Cùng chúng tôi “mục sở thị” những ngôi mộ bị hư hỏng và mất đi phần nhôm bọc viền quanh cửa kính, ông Võ Văn Mười-Quản trang Nghĩa trang TP. Pleiku thông tin: Khoảng 7 giờ ngày 24-7, trong quá trình đi kiểm tra tại Nghĩa trang TP. Pleiku, ông phát hiện nhiều phần mộ bị tháo dỡ cửa kính, vỡ lư hương. Nghi kẻ gian lợi dụng trời mưa tháo dỡ phần cửa kính lấy phần nhôm bọc quanh viền để bán trục lợi, ông Mười đã báo cho Công an phường Ia Kring. “Công an phường Ia Kring phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Công an TP. Pleiku nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo của tôi. Kiểm tra xong hiện trường, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Có trên 100 ngôi mộ bị đập phá, lấy mất phần nhôm. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Phát hiện ngôi mộ bị phá hoại, một số hộ gia đình rất bức xúc và đã thuê thợ đến sửa chữa, lắp đặt lại cửa kính”-ông Mười cho hay.

Cửa kính không còn phần nhôm bọc viền xung quanh và bị vỡ tung tóe trong một ngôi mộ. Ảnh: R.H

Cửa kính không còn phần nhôm bọc viền xung quanh và bị vỡ tung tóe trong một ngôi mộ. Ảnh: R.H

Cũng theo ông Mười: “Khu nghĩa trang Pleiku có diện tích rộng mà người được giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ ít và chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Vậy nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ, nhất là ban đêm. Tôi mong cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội để răn đe và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này”-ông Mười trình bày.

Clip hơn 100 ngôi mộ ở Nghĩa trang TP. Pleiku bị đập phá, tháo cửa nhôm

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh-Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho biết: Nghĩa trang TP. Pleiku thuộc địa bàn tổ 7. Công an phường cũng đã báo cáo với lãnh đạo UBND phường về việc nhiều ngôi mộ nghi bị kẻ gian đập phá, tháo dỡ lấy trộm cửa nhôm kính bảo vệ trước trang thờ. Công an phường cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP. Pleiku để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và đối tượng thực hiện hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null