Tạm giữ 3 đối tượng thuê phòng trọ tại thị trấn Kon Dỡng để “đập đá”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2-6, Công an thị trấn Kon Dỡng (huyện Mang Yang) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bất ngờ kiểm tra phòng trọ ở tổ 6 (thị trấn Kon Dỡng) của Nguyễn Văn Cường (SN 1991, trú tại thị trấn Kon Dỡng).

4-doi-tuong-bi-phat-hien-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-trong-phong-tro-anh-tien-trung.jpg
4 đối tượng bị phát hiện tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ. Ảnh: Tiến Trung

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Cường, Đặng Quang Thành (SN 1995, trú tại TP. Kon Tum), Lê Công Thành (SN 1991, trú tại thị trấn Kon Dỡng) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong căn phòng, lực lượng Cảnh sát điều tra cũng phát hiện 1 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là N.Q.T (SN 1995, trú tại TP. Kon Tum).

tang-vat-thu-giu-cua-cac-doi-tuong-anh-tien-trung.jpg
Tang vật thu giữ của các đối tượng. Ảnh: Tiến Trung

Cơ quan Công an đã thu giữ trong căn phòng 1,4633 gam tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai là ma túy đá cùng 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 4 điện thoại, 1 xe máy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên do Đặng Quang Thành mua của 1 đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null