Tài liệu quý về giáo dục giới tính trong nhà trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng nhau thực hiện dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)”. Với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu và có ý nghĩa thiết thực, dự án đã đạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 10-2022 và là 1 trong 3 dự án được Ban tổ chức lựa chọn để gửi tham dự cuộc thi toàn quốc.
Em Nguyễn Thị Yến Nhi-Trưởng nhóm-chia sẻ: Nhóm có 4 người gồm Nhi và 3 bạn: Nguyễn Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thiên Cơ, Võ Diệu Hà Giang. Các em đang học lớp 12A12. Năm lớp 11, các em đã cùng nhau tìm kiếm thông tin trên mạng về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, qua một thời gian tìm hiểu, các em nhận thấy những kiến thức đăng tải trên mạng khá nhiều và dài, gây cảm giác nhàm chán cho người đọc. Từ đó, nhóm quyết định tạo ra một quyển sách cung cấp kiến thức về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho các bạn cùng trang lứa. Sản phẩm chính là bộ truyện mang tên “Có Tủn đây mà-ngại gì nói ra” gồm 6 chương với 26 tập truyện ngắn. Ngoài ra, nhóm còn lập Fanpage “Lớn cùng Tủn” và kênh Spotify nhằm mục đích truyền thông bộ truyện và những tâm sự của các bạn được thu thập từ confession.
“Chúng em đã tiến hành khảo sát nhóm đối tượng là các bạn học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện. Kết quả thống kê cho thấy, đa số các bạn đã biết một số kiến thức nhưng chưa đủ. Bên cạnh đó, vẫn còn những bạn không biết hoặc có suy nghĩ lệch lạc trong các vấn đề về giới tính. Trên cơ sở đó, chúng em đã lên kế hoạch những nội dung cần có cho sách, từ sáng tác nội dung truyện đến thiết kế tranh, ảnh. Sau đó thì chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Khi căn bản hoàn thành cuốn truyện, nhóm lập Fanpage, trang confession trên Facebook và tạo podcast trên Spotify để thu nhận những câu chuyện các bạn gửi về từ confession, giới thiệu sách và truyền tải thông điệp”-Nhi chia sẻ.
Tài liệu quý về giáo dục giới tính trong nhà trường (GLO)- Vừa qua, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) cùng nhau thực hiện dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)”. Với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu và có ý nghĩa thiết thực, dự án đã đạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 10-2022 và là 1 trong 3 dự án được Ban tổ chức lựa chọn để gửi tham dự cuộc thi toàn quốc. Em Nguyễn Thị Yến Nhi-Trưởng nhóm-chia sẻ: Nhóm có 4 người gồm Nhi và 3 bạn: Nguyễn Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thiên Cơ, Võ Diệu Hà Giang. Các em đang học lớp 12A12. Năm lớp 11, các em đã cùng nhau tìm kiếm thông tin trên mạng về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, qua một thời gian tìm hiểu, các em nhận thấy những kiến thức đăng tải trên mạng khá nhiều và dài, gây cảm giác nhàm chán cho người đọc. Từ đó, nhóm quyết định tạo ra một quyển sách cung cấp kiến thức về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho các bạn cùng trang lứa. Sản phẩm chính là bộ truyện mang tên “Có Tủn đây mà-ngại gì nói ra” gồm 6 chương với 26 tập truyện ngắn. Ngoài ra, nhóm còn lập Fanpage “Lớn cùng Tủn” và kênh Spotify nhằm mục đích truyền thông bộ truyện và những tâm sự của các bạn được thu thập từ confession. “Chúng em đã tiến hành khảo sát nhóm đối tượng là các bạn học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện. Kết quả thống kê cho thấy, đa số các bạn đã biết một số kiến thức nhưng chưa đủ. Bên cạnh đó, vẫn còn những bạn không biết hoặc có suy nghĩ lệch lạc trong các vấn đề về giới tính. Trên cơ sở đó, chúng em đã lên kế hoạch những nội dung cần có cho sách, từ sáng tác nội dung truyện đến thiết kế tranh, ảnh. Sau đó thì chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Khi căn bản hoàn thành cuốn truyện, nhóm lập Fanpage, trang confession trên Facebook và tạo podcast trên Spotify để thu nhận những câu chuyện các bạn gửi về từ confession, giới thiệu sách và truyền tải thông điệp”-Nhi chia sẻ. Là người chịu trách nhiệm lập và xây dựng Fanpage, trang confession trên Facebook và tạo tài khoản podcast trên Spotify, em Hoàng Thị Thiên Cơ cho hay: “Từ nội dung trong sách, em lên lịch cụ thể ngày đăng, tập đăng và sửa nội dung từng tập, lên kịch bản, tiến hành thu podcast và chỉnh sửa video để đăng lên Spotify và Facebook. Thông qua dự án này, chúng em mong muốn cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về giáo dục giới tính cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, chúng em cũng mong các bậc phụ huynh có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên”. Sau khi tiếp cận “Có Tủn đây mà-ngại gì nói ra”, em Bùi Thị Thương (lớp 12A12) tâm sự: “Trước đây, em rất ngại khi đề cập tới những chuyện liên quan đến giới tính. Còn rất nhiều thông tin em chưa dám tìm hiểu và trang bị đủ kiến thức cho mình. Nhưng khi đọc bộ truyện, em thấy sách như một quyển nhật ký khiến người đọc cảm thấy gần gũi với nhân vật trong truyện. Mỗi tập truyện ngắn xoay quanh cuộc sống thường nhật của nhân vật Tủn và có hình ảnh minh họa bắt mắt khiến độc giả không cảm thấy nhàm chán”. Cô Đặng Thị Lan Hương-giáo viên bộ môn Sinh học là người trực tiếp hướng dẫn nhóm. Theo cô Hương, hiện nay, việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản là vấn đề rất được xã hội quan tâm. Dự án đã góp phần nâng cao hiểu biết của trẻ vị thành niên (độ tuổi 13-18) về giáo dục giới tính, giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Dự án tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội như Facebook hay Spotify để truyền thông; đồng thời, tận dụng môi trường confession để cập nhật kiến thức và lắng nghe những tâm sự, góp ý của giới trẻ. Ngoài đối tượng chính hướng đến là trẻ vị thành niên, dự án cũng giúp phụ huynh hiểu hơn về sự chuyển biến tâm lý để đồng hành cùng con; hỗ trợ tài liệu cho giáo viên trong quá trình dạy các tiết ngoại khóa. Bên cạnh bộ truyện thì Fanpage “Lớn cùng Tủn” của nhóm cũng đã hỗ trợ giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe tâm sự của mọi người. Cùng với đó, kênh Spotify đăng tải một vài câu chuyện có trong sách, xen kẽ với những câu chuyện các bạn đã gửi về từ confession, đưa ra những hướng giải quyết thích hợp. “Khi sản phẩm hoàn thành, nhiều bạn trẻ và phụ huynh đặt mua sách. Dự kiến, chúng em sẽ xuất bản thêm 1 combo 3-4 cuốn nhằm giải thích rõ hơn về các vấn đề giới tính lứa tuổi vị thành niên. Ngoài việc tập trung phát triển Fanpage và kênh Spotify “Lớn cùng Tủn”, nhóm cũng hướng tới các nền tảng khác như TikTok, Instagram, Spiderum, tạo App “Edugen”-một nền tảng mạng xã hội chuyên về các chủ đề giáo dục giới tính, an toàn tình dục và sức khỏe sinh sản”-Nhi cho biết thêm. MAI KA Em Nguyễn Thị Yến Nhi (bìa phải) trao đổi với bạn về dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)”. Ảnh: Mai Ka
Em Nguyễn Thị Yến Nhi (bìa phải) trao đổi với bạn về dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)”. Ảnh: Mai Ka
Là người chịu trách nhiệm lập và xây dựng Fanpage, trang confession trên Facebook và tạo tài khoản podcast trên Spotify, em Hoàng Thị Thiên Cơ cho hay: “Từ nội dung trong sách, em lên lịch cụ thể ngày đăng, tập đăng và sửa nội dung từng tập, lên kịch bản, tiến hành thu podcast và chỉnh sửa video để đăng lên Spotify và Facebook. Thông qua dự án này, chúng em mong muốn cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về giáo dục giới tính cho các bạn trẻ. Bên cạnh đó, chúng em cũng mong các bậc phụ huynh có một cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên”.
Sau khi tiếp cận “Có Tủn đây mà-ngại gì nói ra”, em Bùi Thị Thương (lớp 12A12) tâm sự: “Trước đây, em rất ngại khi đề cập tới những chuyện liên quan đến giới tính. Còn rất nhiều thông tin em chưa dám tìm hiểu và trang bị đủ kiến thức cho mình. Nhưng khi đọc bộ truyện, em thấy sách như một quyển nhật ký khiến người đọc cảm thấy gần gũi với nhân vật trong truyện. Mỗi tập truyện ngắn xoay quanh cuộc sống thường nhật của nhân vật Tủn và có hình ảnh minh họa bắt mắt khiến độc giả không cảm thấy nhàm chán”.
Dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)” đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tạo dành cho thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 10-2022. Ảnh: Mai Ka
Dự án “Truyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản dành cho vị thành niên (độ tuổi 13-18)” đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tạo dành cho thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 10-2022. Ảnh: Mai Ka
Cô Đặng Thị Lan Hương-giáo viên bộ môn Sinh học là người trực tiếp hướng dẫn nhóm. Theo cô Hương, hiện nay, việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản là vấn đề rất được xã hội quan tâm. Dự án đã góp phần nâng cao hiểu biết của trẻ vị thành niên (độ tuổi 13-18) về giáo dục giới tính, giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Dự án tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội như Facebook hay Spotify để truyền thông; đồng thời, tận dụng môi trường confession để cập nhật kiến thức và lắng nghe những tâm sự, góp ý của giới trẻ.
Ngoài đối tượng chính hướng đến là trẻ vị thành niên, dự án cũng giúp phụ huynh hiểu hơn về sự chuyển biến tâm lý để đồng hành cùng con; hỗ trợ tài liệu cho giáo viên trong quá trình dạy các tiết ngoại khóa. Bên cạnh bộ truyện thì Fanpage “Lớn cùng Tủn” của nhóm cũng đã hỗ trợ giải đáp thắc mắc cũng như lắng nghe tâm sự của mọi người. Cùng với đó, kênh Spotify đăng tải một vài câu chuyện có trong sách, xen kẽ với những câu chuyện các bạn đã gửi về từ confession, đưa ra những hướng giải quyết thích hợp.
“Khi sản phẩm hoàn thành, nhiều bạn trẻ và phụ huynh đặt mua sách. Dự kiến, chúng em sẽ xuất bản thêm 1 combo 3-4 cuốn nhằm giải thích rõ hơn về các vấn đề giới tính lứa tuổi vị thành niên. Ngoài việc tập trung phát triển Fanpage và kênh Spotify “Lớn cùng Tủn”, nhóm cũng hướng tới các nền tảng khác như TikTok, Instagram, Spiderum, tạo App “Edugen”-một nền tảng mạng xã hội chuyên về các chủ đề giáo dục giới tính, an toàn tình dục và sức khỏe sinh sản”-Nhi cho biết thêm.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.