“Tắc” đường vận chuyển gỗ keo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phản ánh của nhiều hộ dân ở làng Hiệp Hưng và Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), thời gian qua, việc thi công tuyến đường liên thôn, liên xã từ trung tâm xã Canh Hiệp - làng Canh Tiến (xã Canh Liên) đã làm mất các tuyến đường vào khai thác, vận chuyển gỗ keo hiện có của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bình Định vào ngày 14.5, tại khu vực núi có tục danh Hòn Đá Chồng (thuộc đèo Nha Sam) có nhiều diện tích keo trồng từ 2 - 4 năm tuổi của người dân đang phát triển tốt, giáp biên gần với rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh quản lý.

Tại đây, nhà thầu đang cho nhiều xe tải, xe múc thi công, làm taluy dương đường liên thôn, liên xã từ trung tâm xã Canh Hiệp - làng Canh Tiến, thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh  (gọi tắt là Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Qua quan sát, nhiều tuyến đường dọc theo triền núi đi lên các khu vực khai thác, vận chuyển keo do người dân tự mở trước đây không còn đường đi. Mặt bằng đất rừng sản xuất của một số hộ dân có độ dốc chênh lệch cao từ 20 - 40 m so với mặt đường, dẫn đến nhiều hộ không thể mở lại các tuyến đường vận chuyển khác để vận chuyển gỗ keo.

Các hộ dân chỉ diện tích keo trồng không thể lên khai thác, vì chênh độ cao rất lớn, không mở được đường vận chuyển mới. Ảnh: D.Đ

Các hộ dân chỉ diện tích keo trồng không thể lên khai thác, vì chênh độ cao rất lớn, không mở được đường vận chuyển mới. Ảnh: D.Đ

Ông Thiệu Minh Tuấn (SN 1976, ở làng Hiệp Hưng) cho biết trước đây ông có trồng hơn 4,3 ha keo tại khu vực núi Hòn Đá Chồng (cây keo đã hơn 3 năm tuổi), đất được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Dự án trồng rừng WB3). Năm 2023, tỉnh có chủ trương xây dựng tuyến đường, cán bộ Ban QLDA, UBND xã Canh Hiệp có làm việc về việc thu hồi một số diện tích đất trồng keo để làm dự án. Qua vận động, gia đình ông đồng thuận; sau đó, tỉnh thu hồi 1,6 ha đất, đã bồi thường 2 hạng mục đất và cây trồng.

“Mới đây, gia đình tôi đi lên rẫy kiểm tra, phát chồi. Chúng tôi phát hiện những lối đi dọc theo triền núi do gia đình tự mở đã không còn, nên có liên hệ với cán bộ Ban QLDA, UBND xã Canh Hiệp để giải quyết nhưng không được phản hồi, trả lời thỏa đáng”, ông Tuấn cho hay. 

Tương tự ông Đoàn Văn Nghiệp (SN 1985, ở làng Hiệp Hưng) cũng chia sẻ: Gia đình tôi rất lo vì 8,2 ha keo trồng đã được hơn 4 năm tuổi có nguy cơ không thể khai thác được, dẫn đến thiệt hại về kinh tế rất lớn.

Ở xã Canh Hiệp, có khá nhiều hộ dân ở làng Hiệp Tiến, Hiệp Hưng lâm vào tình thế như 2 hộ kể trên, với tổng diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng khoảng hơn 14 ha. Theo ông Hồ Nguyên Sĩ, Phó Giám đốc Ban QLDA, để thi công đường liên thôn, liên xã từ trung tâm xã Canh Hiệp - làng Canh Tiến, nhà thầu buộc phải thực hiện việc đào hạ núi tại đèo Nha Sam để giảm độ dốc cho tuyến đường, dẫn đến chênh lệch độ cao so với mặt bằng đất rừng sản xuất của một số hộ dân. Cùng với đó, qua nghiên cứu, việc làm một tuyến đường vận chuyển mới cho người dân là không khả thi, vì địa hình khu vực có độ dốc lớn, nếu tiếp tục tác động sẽ gia tăng nguy cơ sạt lở.

Được biết, một số hộ dân mong muốn tỉnh thu hồi đất, hỗ trợ thiệt hại và sắp tới Ban QLDA sẽ làm việc với UBND huyện Vân Canh, xã Canh Hiệp để ghi nhận lại ý kiến của các hộ dân, làm cơ sở báo cáo cho UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan về vấn đề trên, nhằm giải quyết ổn thỏa quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng. 

DUY ĐĂNG

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

null