Syria: Thêm một vụ thảm sát mới ở ngoại ô Aleppo

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Một vụ thảm sát của các phần tử khủng bố tại Syria.
Một vụ thảm sát của các phần tử khủng bố tại Syria.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Syria ngày 22-6 đưa tin các phần tử khủng bố đã tiến hành một vụ thảm sát ở khu vực ngoại ô tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, giết chết 25 người.

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết các nạn nhân này nằm trong số những người bị các tổ chức khủng bố có vũ trang bắt cóc ở tỉnh Aleppo và hiện vẫn chưa rõ số phận của nhiều người khác.

Trong khi đó, lực lượng đối lập ở nước này ngày 22-6 thông báo đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền ở một số thành phố, trong đó có cả vùng ngoại ô và một số khu vực ở thủ đô Damascus.

Tại thành phố điểm nóng Homs ở miền Trung, giao tranh giữa lực lượng quân đội và các phần tử chống đối đã ngăn cản nỗ lực giải cứu người dân bị kẹt trong các "vùng chiến sự" của các nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). ICRC cho biết hàng trăm người vẫn bị kẹt lại và các nhân viên của họ ngày 21-6 đã hai lần tìm cách vào thành phố Homs, song không thực hiện được vì lý do an ninh và đã trở về Damacus.

Văn phòng Liên hợp quốc phụ trách điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) cho biết hiện có khoảng 1,5 triệu người dân Syria cần được viện trợ nhân đạo khẩn cấp, trong đó, riêng tại thành phố Homs là 250.000 người. Con số này đã tăng lên so với ước tính một triệu người vào cuối tháng Ba vừa qua.

Trước đó, OCHA đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria về lập bốn trung tâm viện trợ nhân đạo tại nước này để cung cấp hàng viện trợ thiết yếu cho người dân. Việc khảo sát để lập các trung tâm này tại bốn thành phố Idlib, Daraa, Homs và Deir Ezzor đã hoàn thành.

Cùng ngày 22-6, tại St. Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Syria Walid an-Muallem đang ở thăm Nga. Phát biểu sau cuộc găp, ông Lavrov cho biết Syria sẵn sàng rút quân khỏi các thành phố nếu lực lượng đối lập cũng đồng thời làm như vậy và việc rút quân nên được thực hiện dưới sự giám sát của quốc tế.

Ông cũng hối thúc cả Damacus và lực lượng đối lập hành động nhiều hơn nữa để thực thi kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Kofi Annan. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh rằng số phận của Tổng thống Bashar al-Assad phải được quyết định bằng các cuộc bầu cử tự do ở nước này. Ông nói: "Chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định được vận mệnh của nước mình, trong đó có số phận của các nhà lãnh đạo."

Liên quan đến vụ Đại tá không quân Al-Hamadeh đào thoát khỏi căn cứ không quân ở miền Nam Syria đến Jordan và đã được Jordan cho phép tị nạn chính trị, chính quyền của Tổng thống Assad lên án hành động này và coi Hamadeh là "kẻ đào tẩu", đồng thời yêu cầu Jordan hoàn trả chiếc máy bay trên.

Phản ứng trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng tại Syria, Anh đã từ chối cấp thị thực đến nước này cho Tướng Mowaffak Joumaa-người đứng đầu Ủy ban Olympic Syria, để tham dự Thế vận hội mùa Hè London 2012.

Ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những thông tin cho rằng nước này là một trong số những quốc gia vận chuyển vũ khí cho lực lượng đối lập chống chính quyền Damacus.

Kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình gây bạo động chống lại chính quyền của Tổng thống Assad tháng Ba năm ngoái, đến nay xung đột đã làm hơn 15.000 người thiệt mạng, hơn 86.000 người Syria phải chạy sang các nước láng giềng Jordan, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Trong đó, riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, nước vốn được xem là đồng minh cũ của chính quyền Damacus, số người tỵ nạn Syria là 32.750 người.

Thổ Nhĩ Kỳ còn cung cấp chỗ tạm trú cho 12 tướng Syria, những người đảo ngũ khỏi quân đội Syria để gia nhập lực lượng chống đối ở nước này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.