Sụt giảm kỷ lục: Tỷ phú USD rớt hạng, đại gia thủng túi ngàn tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơn bão giảm giá khiến đại gia bay ngàn tỷ, tỷ phú Việt mất tỷ USD và ngôi vị hàng đầu thế giới. Tốc độ giàu có của doanh nhân Việt thuộc hàng đầu thế giới nhưng tốc độ mất tiền cũng nhanh không kém.


Người mất ngôi, kẻ bay ngàn tỷ

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang ở vào thời điểm nhạy cảm, với sự xuất hiện của những phiên cổ phiếu đồng loạt giảm sàn. Từ một thị trường tăng nhanh nhất thế giới, giờ chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm sâu nhất thế giới.

Với mức giảm 22% so với đỉnh ghi nhận vào ngày 9/4, hàng loạt đại gia Việt chứng kiến túi tiền bốc hơi nhanh chưa từng có. Vị trí trong các bảng xếp hạng giàu có trong nước và trên thế giới cũng tụt giảm không ngừng.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bốc hơi tới 1 tỷ USD, xuống chỉ còn 2,7 tỷ USD do hai cổ phiếu VietJet (VJC) và HDBank (HDB) giảm mạnh.

Kể từ đầu tháng 4 tới nay, cổ phiếu VJC đã giảm từ đỉnh cao khoảng 225.000 đồng/cp xuống còn 148.400 đồng/cp trong phiên giao dịch 28/5, tương đương giảm hơn 34%. Cổ phiếu HDB giảm từ 52.000 đồng/cp xuống còn 32.800 đồng/cp vào ngày 28/5, tương đương giảm 37%.

Vốn hóa của VietJet giảm từ 4,5 tỷ USD hồi đầu tháng 4 xuống còn 2,9 tỷ USD như hiện tại.


 

 



Trước đó, hồi tháng 3/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã trở thành nữ tỷ phú USD đầu tiên tại Việt Nam và độc chiếm “ngôi hậu” Đông Nam Á khi Forbes công bố danh sách tỷ phú USD thế giới 2017. Khối tài sản của bà Thảo liên tục gia tăng sau đó cùng với sự tăng giá của cổ phiếu VJC và cú chào sản của 981 triệu cổ phiếu HDBank trên sàn HOSE hồi đầu năm 2018.

Cú sụt giảm bất ngờ của cả hai cổ phiếu VJC và HDB đã khiến thứ hạng của bà Thảo tụt từ top 700 xuống chỉ còn trong top 1000 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.

Tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng cũng chứng kiến túi tiền tụt, theo thống kê của Forbes, tụt từ mức 7 tỷ USD hồi đầu tháng 4 xuống còn 5,9 tỷ USD (tính tới 28/5). Còn tính theo hơn 1,54 tỷ cổ phiếu VIC đang nắm giữ, khối tài sản của ông Vượng tụt giảm từ 211 ngàn tỷ (9,3 tỷ USD) xuống còn 159 ngàn tỷ (7 tỷ USD), tức bốc hơi 2,3 tỷ USD.

Vị trí của ông Vượng trong bảng xếp hạng giàu nhất hành tinh cũng giảm từ mức 238 xuống chỉ còn ở thứ hạng 297.

Tỷ phú Trần Đình Long cũng đã bật khỏi top 2.000 người giàu nhất với khối tài sản 1,1 tỷ USD, trong khi ông Trần Bá Dương ra khỏi top 1400.

Nhiều đại gia khác trên TTCK Việt Nam cũng ngậm ngùi chia tày ngàn tỷ và rơi khỏi một loạt bảng xếp hạng.

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) Nguyễn Đức Tài rớt khỏi top 10 người giàu nhất trên TTCK do cổ phiếu MWG tụt giảm từ mức gần 140.000 đồng xuống 102.000 đồng/cp.

Đại gia Việt gặp khó

Trong phiên giao dịch 28/5 cổ phiếu MWG giảm sàn, mất 7%. Toàn bộ 9 cổ đông lớn của MWG, trong đó có ông Nguyễn Đức Tài, đều mất hàng trăm tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Tài rơi khỏi top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Chỉ trong vài tháng, vốn hóa của MWG đã giảm từ mức gần 2 tỷ USD xuống còn 1,4 tỷ USD như hiện tại. Ông Nguyễn Đức Tài chứng kiến tài sản bốc hơi gần 1,7 ngàn tỷ đồng.


 

Em gái ông Nguyễn Đức Tài bán ra lượng lớn cổ phiếu
Em gái ông Nguyễn Đức Tài bán ra lượng lớn cổ phiếu



Mặc dù cổ phiếu giảm rất mạnh, ngàn tỷ biến mất nhưng nhà đại gia vẫn tiếp tục tháo chạy, ồ ạt bán cổ phiếu. Hai em gái ông Nguyễn Đức Tài, đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu MWG để phục vụ mục đích tài chính cá nhân.

Sở dĩ nhiều cổ phiếu giảm mạnh và tài sản của các đại gia Việt tụt giảm là bởi trước đó các cổ phiếu đã tăng mạnh, trong cả năm 2017 và quý 1/2018.

Cổ phiếu MWG tăng 60% trong vòng nửa năm. VJC của bà Thảo tăng gần gấp 3 lần cũng trong khoảng 6 tháng. VIC của Vingroup thậm chí tăng gấp 3,5 lần từ mức 40.000 đồng hồi cuối tháng 7/2017 lên gần 140 ngàn đồng/cp hồi đầu tháng 4-2018.

Mặc dù tăng mạnh nhưng triển vọng và tốc độ tăng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp được đánh giá là không tương xứng. Lợi nhuận 2017 của MWG công ty mẹ đạt 2,2 ngàn tỷ, tăng 40% so với năm liền trước. Doanh thu và lợi nhuận của MWG tăng chủ yếu do đẩy mạnh mở chuỗi cửa hàng điện thoại di động, điện máy và gần đây là tạp hóa. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận chưa cao và rủi ro trong khi đó tăng mạnh. Tổng nợ của MWG năm 2017 tăng vọt lên gần 17 ngàn tỷ đồng, so với mức 11 ngàn tỷ đồng trong năm trước đó.

Gần đây, cổ phiếu MWG chịu áp lực bán rất mạnh trong bối cảnh TTCK giảm chung và nội tại doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài gặp nhiều trục trặc. Mảng bán lẻ tạp hóa (với chuỗi Bách Hóa Xanh) vừa lỗ khoảng 60 tỷ đồng do MWG đã vội vàng trong việc đưa chuỗi này vào các khu dân cư. MWG đã phải đóng cửa 3 cửa hàng, ngưng kế hoạch triển khai 7 cửa hàng và giảm chiến lược mở rộng từ 1.000 cửa hàng xuống chỉ còn 500 cửa hàng.

Các đế chế của bà Phương Thảo phát triển rất nhanh, trong vòng 3 năm mua 200 máy bay (VJC) và sáp nhập 2 ngân hàng (HDBank). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không còn ấn tượng như trước.

Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng trưởng thấp do so với doanh thu là do tăng mua và giảm bán tàu bay so với năm 2017. Trong tương lai, giá dầu tăng có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của VJC.

Trên thực tế, nhiều đại gia không quan tâm nhiều tới biến động giá bởi họ gần như không bao giờ mua vào và bán ra cổ phiếu như trường hợp ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Điều đó có nghĩa là túi tiền của họ chỉ biến động theo tính toán của các nhà đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, xét về một phương diện nào đó, thì việc cổ phiếu giảm giá mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp. Cổ phiếu đứng ở mức giá cao và TTCK sôi động thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng huy động vốn để thực hiện các dự án lớn. Hòa Phát của ông Trần Đình Long sẽ dễ dàng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, rồi giữ vốn lại cho đại dự án Thép Dung Quất. Ông Phạm Nhật Vượng có thể có thêm nhiều cổ phiếu mới lên sàn hơn,...

Về lâu dài, sự ổn định của TTCK cũng như cổ phiếu là tốt hơn. Nó giúp các ông chủ doanh nghiệp tập trung vào sản xuất kinh doanh, vào các chiến lược phát triển công ty thay vì nhóm ngó thị trường lên xuống để mua bán cổ phiếu như tại rất nhiều DN đang niêm yết cổ phiếu trên sàn.

M. Hà (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

null