Sức trẻ từ những công trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong Tháng Thanh niên năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hăng hái tham gia các phần việc và công trình thanh niên.

Dấu ấn những công trình

Làng Broch và làng Rô (xã Đông, huyện Kbang) là địa bàn có khá đông dân cư, nhiều con đường trong làng tiếp giáp với đường lớn, mật độ lưu thông của người và phương tiện trên các tuyến đường khá đông. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các con đường này đều chưa có đèn chiếu sáng, gây khó khăn cho việc đi lại vào buổi tối khiến không ít vụ tai nạn xảy ra.

 

Lễ khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh: Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu. Ảnh: H.Đ.T

Vừa qua, Tỉnh Đoàn đã đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân nơi đây. Ông Đinh Mang (làng Broch) phấn khởi cho biết: “Được Đoàn Thanh niên lắp đèn, mình phấn khởi lắm, đi lại sẽ thuận lợi hơn, sinh hoạt cũng dễ dàng”. Trong chương trình này, Đoàn Thanh niên lắp đặt tất cả 18 bóng đèn và trồng 238 cây xanh dọc 2 bên đường. Tổng kinh phí thực hiện công trình này là 75 triệu đồng, do Tỉnh Đoàn hỗ trợ. Toàn bộ việc thi công, lắp đặt đều do ĐVTN trong xã đảm nhiệm với tinh thần tình nguyện. Công trình được đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Cũng trong Tháng Thanh niên 2018, Thị Đoàn An Khê đã đầu tư lắp đặt tuyến đường điện chiếu sáng từ tổ dân phố 3 sang tổ dân phố 4 (phường An Phước, thị xã An Khê) trong chương trình “Tuổi trẻ An Khê chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” với kinh phí trên 23 triệu đồng và 20 ngày công lao động của ĐVTN. Công trình đã góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến đường.

Khẳng định vai trò xung kích của thanh niên

Cũng trong Tháng Thanh niên 2018, các Đoàn cơ sở đã ra quân thực hiện nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả như công trình khơi thông dòng chảy, phòng-chống khô hạn vụ Đông Xuân ở xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) với hơn 400 m3 đất cát được nạo vét, đảm bảo dòng chảy cho 2 trạm bơm điện. Công trình có sự tham gia của ĐVTN trong xã với 145 ngày công, giá trị làm lợi khoảng 40 triệu đồng. Đoàn cơ sở thị trấn Kông Chro cũng gây ấn tượng với việc đặt thùng rác thu gom rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các tuyến đường ngoại ô thị trấn. Phần việc thanh niên này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân khi đóng góp 20 ngày công và số tiền 2,5 triệu đồng, tạo ý thức xử lý rác thải cho người dân.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Trong Tháng Thanh niên 2018, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai 42 công trình thanh niên với tổng kinh phí thực hiện trên 1,4 tỷ đồng. Đoàn cơ sở triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương tập trung vào các nội dung như: sửa chữa nhà cho hộ thanh niên nghèo, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, làm hàng rào xanh, xây dựng vườn rau thanh niên... Những công trình này đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là những công trình cụ thể, thể hiện được tinh thần, sức mạnh cũng như trí tuệ của thanh niên trong việc chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh hơn.

Cũng theo chị Hà Thị Giang Thảo, các công trình, phần việc thanh niên không chỉ dừng lại ở việc góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mà còn nâng cao hiệu quả giáo dục của tổ chức Đoàn, giúp ĐVTN thấy được giá trị của cuộc sống, biết sẻ chia trách nhiệm đối với cộng đồng. Những công trình, phần việc ấy dù lớn hay nhỏ, nhưng đối với cộng đồng, đều là những hoạt động ý nghĩa.

Mỹ Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.