Các chuyên gia, nhà khoa học đã phát hiện "trò chơi tử thần" của người Ai Cập cổ đại được sử dụng để "liên lạc" với người quá cố ở thế giới bên kia. Theo đó, trò chơi này mang yếu tố tâm linh, mô tả hành trình của linh hồn sang cõi âm.
Theo các nhà khoa học, " trò chơi tử thần" của người Ai Cập cổ đại được dùng để "liên lạc" với người quá cố ở thế giới bên kia vào khoảng 3.500 năm trước.
"Trò chơi tử thần" này dựa trên senet - trò chơi bàn cờ của người Ai Cập thời cổ đại ra đời từ khoảng 5.000 năm trước.
Senet trở nên phổ biến trong đời sống của người dân Ai Cập vào khoảng 2.500 năm sau khi xuất hiện.
Trò chơi senet gồm 1 bàn cờ 30 ô vuông và 2 loại tốt khác nhau dành cho hai người chơi tương tự như cờ vua hiện đại. Thế nhưng, đến nay giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã được luật chơi của trò chơi này.
Sau khi Senet ra đời, người Ai Cập được cho là đã biến trò chơi này thành một nghi lễ tâm linh.
Cụ thể, một số văn bản cổ xưa ghi chép về việc trò chơi này có liên quan đến thế giới bên kia.
Nguyên do là bởi trên bàn cờ có những biểu tượng của các vị thần trong đời sống tôn giáo của người Ai Cập thời cổ đại hay các biểu tượng, ký hiệu kỳ bí được cho có thể là thử thách dành cho linh hồn.
Giới chuyên gia hoài nghi trò chơi này mô tả hành trình của một linh hồn sang thế giới bên kia.
Để giải mã những bí ẩn về trò chơi này, giới chuyên gia tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
Kết quả phân tích tính chất hóa học của mẫu vật còn cho thấy nồng độ các nguyên tố vi lượng như thorium, uranium và potassium rất khác biệt so với các mẫu được tàu Apollo và tàu Thường Nga-5 thu thập.
Theo Kyodo, tàu đổ bộ mang tên Resilience sẽ cất cánh từ sân bay vũ trụ Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX sớm nhất vào tháng 12 năm nay.
Sau 'siêu Trăng Xanh' vào tháng 8.2024 này, phải chờ tới tháng 8.2032, tức 8 năm sau, người yêu thiên văn Việt Nam mới gặp lại sự kiện tương tự. Dưới đây là những sự thật thú vị.
Trong khi nhiều quốc gia vẫn chỉ dự định xây dựng căn cứ trên mặt trăng, thì một phi hành gia của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đang bận rộn trộn nguyên liệu xi măng với thành phần có đất mặt trăng.
Khi ngày càng nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học đã thu thập mẫu vật từ động vật, thực vật và các sinh vật khác và lưu trữ chúng trong các kho sinh học trên toàn cầu.
Các nhà khoa học đưa ra một kế hoạch tạo hầm chứa bảo quản các mẫu vật của những loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất và cất chúng trên mặt trăng.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu đá thu thập được từ bề mặt Mặt trăng và được tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga của Trung Quốc đưa trở lại Trái Đất, chứa các tinh thể chứa đầy "phân tử ngậm nước".