Sôi nổi các lớp học vận động dịp hè tại thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, chương trình học mang tính chất vừa học vừa chơi, chú trọng phát triển vận động, chuẩn bị cho trẻ một thể trạng tốt nhất để bước vào năm học mới của các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã thu hút được hơn 60% trẻ đến trường trong dịp hè.
Lớp học yoga dành cho trẻ 5 tuổi lần đầu tiên được Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương) tổ chức trong dịp hè này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và sự hứng thú của trẻ. Được tổ chức mỗi tuần 3 buổi với thời gian và chương trình học phù hợp, các lớp yoga này sẽ góp phần giúp trẻ rèn luyện sự dẻo dai, săn chắc cho cơ thể. Cô Phạm Thị Thu Hà-Giám đốc Công ty Aerobic Thế Huy-chia sẻ: “Đối với trẻ 5 tuổi, chúng tôi tập trung chủ yếu vào các bài học hít thở, điều hòa và ép dẻo kéo giãn cơ thể để giúp trẻ phát huy tối đa chiều cao. Bên cạnh đó, bộ môn này sẽ giúp trẻ rèn luyện được tính kiên nhẫn. Đặc biệt, những trẻ bị tăng động nhẹ sẽ học được cách tập trung hơn vào sự vật. Sau một thời gian ngắn luyện tập, chúng tôi đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ phía giáo viên và phụ huynh về hiệu quả của các lớp yoga này”.
 Trẻ 5 tuổi theo học yoga tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: N.G
Trẻ 5 tuổi theo học yoga tại Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Ảnh: N.G
Ngoài các lớp yoga cho trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Hoa Hồng còn mở các lớp thể dục nhịp điệu, nhảy aerobic cho trẻ 3-5 tuổi. Cô Phạm Thị Kim Thương-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Bên cạnh việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, trong dịp hè, nhà trường cũng ưu tiên cho các hoạt động giáo dục thể chất như: tăng cường thời gian cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, mời giáo viên có chuyên môn của các trung tâm thể dục thể thao về đứng lớp rèn luyện thể chất. Đây chính là những hoạt động khiến trẻ thích thú khi đến trường trong những ngày hè, tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và quan trọng nhất là rèn luyện thể chất cho trẻ để sẵn sàng bước vào năm học mới”. Cũng theo cô Thương, nhờ có nhiều hoạt động phong phú, liên tục đổi mới nên hè năm nay, Trường Mầm non Hoa Hồng đã thu hút được 500 trẻ đến trường, đạt tỷ lệ 62,5%.
Trường Mầm non Xuân Thủy (phường Thống Nhất) cũng thu hút được khá đông trẻ tham gia học hè dù mới đi vào hoạt động được 1 năm. Dịp hè này, để tăng cường rèn luyện thể chất cho trẻ, trường đã mời giáo viên bộ môn aerobic về dạy. Không gian học được sắp xếp ngay giữa sân trường thoáng mát vào mỗi buổi sáng. Những nhịp điệu sôi động, vui tươi cùng những điệu nhảy aerobic khỏe khoắn đã thực sự giúp trẻ bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nhằm tăng cường các hoạt động rèn luyện thể lực cho trẻ, trong năm học mới này, nhà trường sẽ cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm như leo núi nhân tạo; bò, trườn trên thảm cỏ... tại các khu du lịch sinh thái.
Việc chú trọng phát triển vận động cho trẻ xuyên suốt trong năm học và cả dịp hè đã góp phần hạn chế tình trạng béo phì ở trẻ em. Theo cô Trần Thị Thoa-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư), tại trường, tình trạng béo phì ở trẻ đang có xu hướng tăng 1-2% mỗi năm, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Nguyên nhân là do trẻ ngày càng ít được vận động khi ở nhà, chế độ ăn uống kém lành mạnh với nhiều đồ uống có ga và thức ăn nhanh. Bên cạnh đó, tâm lý phụ huynh thường thích con mình mập mạp cũng đã khiến số lượng trẻ béo phì gia tăng. “Tuy nhiên, với việc chú trọng phát triển vận động, áp dụng chế độ ăn vừa phải, lành mạnh kết hợp tuyên truyền thay đổi nhận thức của phụ huynh, số trẻ béo phì ở cuối mỗi năm học tại nhà trường giảm đáng kể. Trong dịp hè này, chúng tôi cũng tăng cường các giờ tập dân vũ, thể dục tập thể và cho trẻ chơi tự do ngoài trời để rèn luyện thể lực cho các cháu”-cô Thoa cho hay.
 NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.