Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln do nhà khoa học John DeLong dẫn đầu đã phát hiện ra một loại sinh vật phù du có thể sống bằng cách chỉ hấp thụ virus.
Hình ảnh về một loài cá cực hiếm được mệnh danh là “quái vật biển sâu“ đã lan truyền nhanh chóng sau khi một du khách phát hiện sinh vật này dạt vào bờ biển Mỹ.
Loài sinh vật cổ xưa có mặt ở Trái đất hơn 500 triệu năm trước đang là đối tượng nghiên cứu của NASA để khám phá cách sống sót trong vũ trụ khắc nghiệt.
Con người vẫn không ngừng tiến hóa, nhất là khi đối diện với thảm họa. DNA từ 36 người chết vì dịch hạch trong ngôi mộ cổ tập thể ở thị trấn Ellwangen của Đức đã chứng minh.
Viện SETI (California, Mỹ) vừa công bố nghiên cứu cho thấy Sao Hỏa sở hữu dạng cấu trúc y hệt Nam Cực của Trái Đất, nơi mà sinh vật ngoài hành tinh có thể tồn tại chỉ vài cm dưới bề mặt.
Nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Mỹ đã cho thấy bạch tuộc và mực sở hữu một khả năng gây sốc mà không sinh vật nào khác trên Trái Đất có được: tự... chỉnh sửa gene để trở nên ưu việt hơn.
Một lớp trầm tích gây kinh ngạc từ lần cuối cùng Trái Đất đảo ngược cực từ đã được khám phá tại Chiba (Nhật), có thể giúp “tiên đoán“ tương lai hành tinh.
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện cả một hệ sinh thái tuyệt chủng với vô số tàn tích của con người và động thực vật 200.000 năm trước trong thế giới lạ được vùng biển Nam Phi chôn giấu.
“Một cuộc kiểm tra gene mới đây đã khằng định Bigfoot (sinh vật nửa người nửa vượn) thực sự tồn tại. Họ là một chủng người đã xuất hiện cách đây 15.000 năm“.
Ngày 28-10, hơn 240 nhà khoa học hàng đầu Australia đã gửi một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Scott Morrison. Theo báo Guardian, trong thư, các nhà khoa học cảnh báo nhiều loài sinh vật bản địa Australia đã biến mất với “tốc độ đáng báo động“.
Các nhà khoa học cuối cùng đã giải mã được bí ẩn 60 năm mang tên “halo“, tức là những quầng sáng xuất hiện rải rác trên biển, trong những bức ảnh chụp trái đất từ không gian.