Sinh vật quái dị 90 triệu tuổi lộ diện giữa sa mạc Gobi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sinh vật vừa được khai quật ở Mông Cổ là một loài mới, thuộc về một chi cũng hoàn toàn mới của họ Zhelestidae.

Một nghiên cứu vừa được mô tả trên tạp chí khoa học Acta Palaeontologica Polonica đã mô tả về Ravjaa ishiii, một sinh vật quái dị từng chung sống với khủng long ở sa mạc Gobi vào 90 triệu năm trước, tức trong kỷ Phấn Trắng.

Hình ảnh tái hiện cho thấy dung nhan của sinh vật này có phần kinh dị. Nó cũng sở hữu một hàm răng khỏe mạnh, thân hình linh hoạt.

Tuy chỉ bé bằng con chuột, Ravjaa ishiii có thể liên quan đến dòng dõi nhiều loài vật cỡ lớn ngày nay.

Ravjaa ishiii quái dị và bé nhỏ được mô tả đang ngồi trên chân của loài khủng long hadrosaurid Gobihadros khổng lồ ở sa mạc Gobi - Ảnh: Kohei Futaka.
Ravjaa ishiii quái dị và bé nhỏ được mô tả đang ngồi trên chân của loài khủng long hadrosaurid Gobihadros khổng lồ ở sa mạc Gobi - Ảnh: Kohei Futaka.

Theo Sci-News, hóa thạch Ravjaa ishiii đã được khai quật từ di chỉ Bayan Shiree thuộc thành hệ Bayanshiree ở sa mạc Gobi, khu vực thuộc địa phận Mông Cổ.

Mẫu vật được xác định là thành viên của họ Zhelestidae, một nhóm động vật có vú đã tuyệt chủng và được cho là tổ tiên hoặc liên quan đến tổ tiên của các loài móng guốc (heo, bò, dê ngựa, lừa, tê giác...). Tuy vậy, mối liên hệ này vẫn còn gây hoài nghi và tranh cãi.

Vì vậy, việc tìm ra thêm một đại diện mới của họ động vật cổ đại này rất có ý nghĩa.

Không chỉ vậy, với niên đại 90 triệu năm, sinh vật quái dị ở sa mạc Gobi còn cung cấp cái nhìn thoáng qua về động vật có vú nói chung ở thời kỳ mà chúng chưa phát triển mạnh.

Phải đến sau khi loài khủng long biến mất, gia tộc động vật có vú mới tiến hóa bùng nổ, nhanh chóng lấp đầy các hốc sinh thái mà khủng long bỏ lại và từ đó sinh ra những loài vượt bậc, bao gồm chúng ta.

"Răng hàm cao bất thường và hình dạng hàm đặc biệt của chúng khác với những họ hàng đã biết, do vậy chúng tôi đã xây dựng một chi và loài mới" - GS Mototaka Saneyoshi từ Đại học Khoa học Okayama (Nhật Bản), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Răng của con vật này gần giống răng động vật có vú ăn hạt và quả ngày nay, cho thấy những loài động vật có vú cổ xưa đã biết tận dụng nguồn tài nguyên đa dạng.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null