Quái thú chưa từng thấy lộ diện sau 138 triệu năm ẩn mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một sinh vật chưa từng được khoa học ghi nhận đã được tìm thấy tại "lãnh địa quái thú" Patagonia của Argentina.

Trong hình ảnh được các nhà khoa học tái hiện, loài quái thú vừa được đặt tên là Emiliasaura alessandrii hiện lên với thân hình nhiều màu sắc, vẻ ngoài giống bò sát nhưng có cặp chân và dáng đi khá giống đà điểu.

Quái thú Emiliasaura alessandrii ở Argentina - Ảnh đồ họa: Jorge Gonzalez
Quái thú Emiliasaura alessandrii ở Argentina - Ảnh đồ họa: Jorge Gonzalez

Theo Sci-News, loài quái thú mới đã được xác định từ các phần xương lộ ra tại 2 địa điểm khác nhau thuộc khu vực Patagonia của Argentina, nơi nổi tiếng với hóa thạch của vô số sinh vật thời khủng long.

Cụm mẫu vật đầu tiên bao gồm xương quạ, xương chi trước và chi sau bên phải hoàn chỉnh, trong khi cụm mẫu vật thứ hai bảo tồn các thành phần đốt sống, cung xương, xương chậu không hoàn chỉnh và chi sau gần như hoàn chỉnh.

Một nhóm nghiên cứu lớn từ Argentina, Canada và một số nước châu Âu đã thu thập và phân tích mẫu vật, xác định đây là một loài khủng long chưa từng được ghi nhận trước đây.

Emiliasaura alessandrii là một thành viên của phân nhóm Iguanodontia, một thành viên của nhóm khủng long chân chim Ornithopoda.

Nó sống vào khoảng 138 triệu năm về trước, tức đầu kỷ Phấn Trắng, được biết đến như thời đại hoàng kim của gia tộc khủng long.

“Sự đa dạng của khủng long quanh ranh giới kỷ Jura - Phấn Trắng là một chương độc đáo được đánh dấu bằng sự hình thành của một số dòng dõi chính” - TS Rodolfo Coria từ Hội đồng Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina, tác giả đầu tiên của nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, hồ sơ về khủng long trong thời kỳ đầu của kỷ Phấn Trắng còn rất hạn chế, đặc biệt là ở Nam Mỹ.

Vì vậy, Emiliasaura alessandrii đã xuất hiện như một kho tàng hiếm có đối với các nhà cổ sinh vật học, giúp họ rất nhiều trong việc hoàn thiện bức tranh về thế giới quái thú thời kỳ này.

Nghiên cứu về sinh vật độc đáo này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cretaceous Research.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null