Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Chủ động bảo đảm an toàn lưu trú

Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn đã kín phòng. Tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, công suất phòng đạt 100%, cho thấy sức hút rõ nét của sự kiện.

Việc kiểm tra đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú được lực lượng công an triển khai thường xuyên. Ảnh: K.A
Việc kiểm tra đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú được lực lượng công an triển khai thường xuyên. Ảnh: K.A

Ông Hồ Thanh Trình - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn cho biết, ngay từ khi địa phương được lựa chọn đăng cai, công ty đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị dài hạn, tập trung hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn tại cơ sở lưu trú. Theo đó, đơn vị chú trọng nâng cấp hệ thống phòng ở, trang thiết bị; thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, khai báo lưu trú, ANTT và PCCC; duy trì kiểm tra, rà soát thường xuyên, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phát sinh.

“Chúng tôi xác định việc vận hành cơ sở lưu trú phải gắn với tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và các chuẩn mực an toàn dịch vụ, từ khâu tiếp nhận, quản lý thông tin khách đến kiểm soát rủi ro trong suốt quá trình lưu trú. Qua đó, không chỉ bảo đảm an toàn cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp trong dịp cao điểm Năm Du lịch quốc gia” - ông Trình nhấn mạnh.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Thảo - quản lý khách sạn Ana’s House Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) cho hay, toàn bộ thông tin khách được cập nhật lên hệ thống theo quy định để Công an phường nắm bắt. “Để đảm bảo an toàn cho khách, bộ phận lễ tân luôn nhắc nhở khách tuân thủ các quy định về sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt trong phòng nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ở mỗi tầng, chúng tôi còn thường xuyên kiểm tra để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả” - chị Thảo chia sẻ.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh du lịch. Các lực lượng chức năng trực tiếp làm việc với các cơ sở lưu trú, dịch vụ, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về ANTT; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho biết, là địa phương diễn ra nhiều hoạt động du lịch với mức độ tập trung cao, công tác tuyên truyền, kiểm tra được chúng tôi triển khai thường xuyên, liên tục.

“Địa phương đã làm việc trực tiếp với các cơ sở dịch vụ, yêu cầu không thỏa thuận, không tiếp tay cho các đối tượng chèo kéo khách. Khi các cơ sở kiên quyết nói không, tình trạng này sẽ được kiểm soát, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh” - ông Quang nhấn mạnh.

Tăng cường kiểm soát, giữ an ninh

Hiện toàn tỉnh có hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, trong đó có hơn 1.200 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Trước yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, lực lượng Công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Trong ảnh CA phường Quy Nhơn kiểm tra lưu trú tại 1 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường.
Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ANTT đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú được lực lượng CA triển khai chặt chẽ. Ảnh: K.A

Trong đó, công tác tuyên truyền, ký cam kết được triển khai theo hướng tập trung vào các nội dung dễ phát sinh vi phạm tại cơ sở lưu trú. Công an các xã, phường yêu cầu chủ cơ sở thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú, quản lý thông tin khách; không để xảy ra vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy; đồng thời chấp hành nghiêm các điều kiện về PCCC, chủ động loại trừ nguy cơ mất an toàn ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, rà soát việc cập nhật thông tin khách lưu trú, quản lý hồ sơ, sổ sách, cũng như việc sử dụng phần mềm khai báo lưu trú kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kiểm soát chặt chẽ. Qua đó, các vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở lưu trú được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh)-cho biết, công tác quản lý cư trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện luôn được xác định là “tuyến phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở”, giữ vai trò nền tảng trong đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, vừa tăng cường kiểm tra, rà soát, vừa đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh.

“Chúng tôi xác định phải quản lý chặt ngay từ khâu đăng ký, khai báo lưu trú, kiểm soát tốt hoạt động của các cơ sở thì mới chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm. Mục tiêu là mỗi cơ sở lưu trú không chỉ chấp hành đúng quy định mà còn trở thành điểm tự quản về ANTT, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh” - Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy.

25 năm tù cho 3 bị cáo sa vào ma túy

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 9-Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn xã Ia Grai với tổng mức án 25 năm tù.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội.

Công an xã Kbang nhập vai, làm clip “gây sốt” trên mạng xã hội

(GLO)- Thay cho các cách tuyên truyền có phần khô khan, Công an xã Kbang đã đổi mới đầy sáng tạo với những clip đang “viral” khắp mạng xã hội. Chính những đoạn clip triệu view ấy khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi hơn để người dân sẵn sàng trao gửi niềm tin.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 30-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin: Qua kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, cơ quan chức năng đã xử phạt 30 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 19 cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

null