
Khẩn trương sắp xếp, hoàn chỉnh bộ máy cấp xã sau sáp nhập
Lâm Đồng đang khẩn trương sắp xếp lại bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, giảm số xã hơn 60% để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Lâm Đồng đang khẩn trương sắp xếp lại bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, giảm số xã hơn 60% để nâng cao hiệu quả hoạt động.
(GLO)- Ngày 10-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1257/UBND-NC về việc triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức hội, quỹ khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy đã lý giải về việc chỉ định nhân sự lãnh đạo ở địa phương khi sáp nhập tỉnh, cũng như đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Sau khi bỏ cấp huyện, hình thành đơn vị hành chính cấp xã mới sau sáp nhập, công tác bố trí cán bộ chủ chốt rất được quan tâm.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nếu tổ chức phòng, ban chuyên môn ở chính quyền xã, phường, đặc khu ở cấp xã thì số lượng lãnh đạo chiếm 1/3 tổng số biên chế nên đang báo cáo Tổng Bí thư không tổ chức phòng, ban ở chính quyền xã.
Hiện đã có 20 tỉnh, thành phố gửi Bộ Nội vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn để giải quyết phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
(GLO)- Sáng 23-4, kỳ họp thứ 19 (chuyên đề), HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính thành 5 phường, 2 xã.
Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, các nghị quyết về sáp nhập tỉnh, xã sẽ hoàn thành trước 30.6, có hiệu lực thi hành từ 1.7.
Ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, dự thảo nghị quyết mới để sắp xếp đơn vị hành chính đang được xây dựng và sẽ sớm được ban hành.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập tỉnh và sắp xếp lại cấp xã.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong tháng 4, sau khi cấp có thẩm quyền họp vào giữa tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục để quyết định sáp nhập các xã, số xã sáp nhập là 60 - 70% tổng số hơn 10.000 xã hiện nay.
(GLO)- Ngày 11-3, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai có thông báo về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trong tình hình mới.
(GLO)- Sáng 28-11, UBND huyện Kbang tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1195/NQ-UBTVQH15 ngày 28-9-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025; ra mắt hệ thống chính trị xã Kông Bơ La (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -2,700 | |
Lâm Đồng | -3,300 | |
Gia Lai | -2,500 | |
Đắk Nông | -2,800 | |
Giá tiêu | 146,000 | -5,000 |
USD/VND | 25,760 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |